Diễn biến mới của vụ xử phạt Gazprom liên quan tới đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 2

Tòa án Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng Ba Lan đã tuyên hủy bỏ quyết định xử phạt Gazprom liên quan tới đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 2 trước đó.

Tòa án Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng Ba Lan đã tuyên hủy bỏ quyết định trước đó của Cơ quan Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng Ba Lan (UOKiK) về việc xử phạt công ty Gazprom của Nga và 5 công ty khác của phương Tây chịu trách nhiệm xây dựng đường ống dẫn khí Nord Stream 2.

Biểu tượng Tập đoàn khí đốt Gazprom của Nga ở Gelsenkirchen, miền Tây Đức. Ảnh: AFP/TTXVN

Biểu tượng Tập đoàn khí đốt Gazprom của Nga ở Gelsenkirchen, miền Tây Đức. Ảnh: AFP/TTXVN

Hồi tháng 10/2020, UOKiK đã áp dụng các hình phạt tài chính trị giá 29 tỷ PLN (tiền Ba Lan, khoảng 6,38 tỷ USD) đối với Gazprom và 234 triệu PLN (51,48 triệu USD) đối với 5 công ty tham gia xây dựng đường ống Nord Stream 2, gồm Engie Energy (Pháp), Uniper và Wintershall (đều của Đức), OMV (Áo) và Shell (Anh), trong đó riêng Engie Energy bị phạt 172 triệu PLN (37,84 triệu USD) vì "không cung cấp thông tin liên quan đến Nord Stream 2". Hình phạt được định giá tương ứng 70% chi phí dự án, tương đương 9,5 tỷ euro (9,5 tỷ USD).

Tuy nhiên, cả Gazprom và 5 công ty trên đều kháng cáo quyết định xử phạt này.

UOKiK tỏ ra bất ngờ trước phán quyết của Tòa án Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng Ba Lan về việc bác bỏ hình thức xử phạt. Đại diện cơ quan này cho biết UOKiK đang xem xét kháng cáo phán quyết này lên Tòa phúc thẩm Warsaw hoặc Tòa án Tối cao Ba Lan.

Năm 2017, Witershall, Uniper, Engie Energy, OMV và Shell đã ký kết một thỏa thuận với Gazprom, trong đó cam kết mỗi bên sẽ cấp cho dự án Nord Stream 2 khoản tín dụng trị giá 950 triệu euro (950 triệu USD) và Gazprom cũng thực hiện nghĩa vụ tương tự.

Tổng các khoản tín dụng tương đương 70 % chi phí dự án (ước tính khoảng 9,5 tỷ USD). Phần còn lại, công ty Nord Stream 2 AG (thuộc sở hữu của Gazprom) sẽ phải vay thương mại.

UOKiK cho rằng năm 2018 Gazprom đã ký kết thỏa thuận với các công ty nêu trên mà không có sự đồng ý của các cơ quan quản lý của Ba Lan, qua đó có thể dẫn đến tình trạng suy giảm tính cạnh tranh trên thị trường.

Đại diện của UOKiK cũng tin rằng các đối tác trong dự án nêu trên bắt đầu tài trợ cho Nord Stream 2 mà không thành lập liên doanh và thông qua các khoản vay, là điều vi phạm luật chống độc quyền của Ba Lan./.

Ngọc Long (P/v TTXVN tại Praha)

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/dien-bien-moi-cua-vu-xu-phat-gazprom-lien-quan-toi-duong-ong-dan-khi-dot-nord-stream-2/269469.html