Diễn biến mới nhất cuộc biểu tình ở Myanmar, bé 7 tuổi thiệt mạng

Cuộc biểu tình phản đối chính quyền quân sự ở Myanmar vẫn tiếp diễn. Mới đây, một bé gái 7 tuổi đã thiệt mạng khi lực lượng an ninh Myanmar nổ súng để dẹp cuộc biểu tình ở Mandalay.

Theo Reuters, cuộc biểu tình ở Myanmar vẫn tiếp diễn và chưa có dấu hiệu "hạ nhiệt". Các nhà hoạt động Myanmar đã lên kế hoạch tổ chức nhiều cuộc biểu tình hơn nữa vào ngày 24/3 nhằm phản đối chính quyền quân sự nước này. Ảnh: Reuters.

Theo Reuters, cuộc biểu tình ở Myanmar vẫn tiếp diễn và chưa có dấu hiệu "hạ nhiệt". Các nhà hoạt động Myanmar đã lên kế hoạch tổ chức nhiều cuộc biểu tình hơn nữa vào ngày 24/3 nhằm phản đối chính quyền quân sự nước này. Ảnh: Reuters.

Trước đó một ngày, một bé gái 7 tuổi đã thiệt mạng tại nhà khi cảnh sát nổ súng để dẹp cuộc biểu tình ở Mandalay. Ảnh: AP.

Được biết, đây là nạn nhân nhỏ tuổi nhất từ trước đến nay, kể từ khi các cuộc biểu tình ở Myanmar bùng phát hồi đầu tháng 2/2021. Ảnh: Reuters.

Lực lượng an ninh Myanmar định bắn cha của nạn nhân tại nhà của họ, nhưng khi đó bé gái đang ngồi trong lòng cha nên trúng đạn. Ảnh: Một chiếc xe máy bị đốt cháy trên đường ở Mandalay. Ảnh: AP.

Ngoài bé gái 7 tuổi, hai người đàn ông khác ở Mandalay cũng tử vong trong cuộc trấn áp của lực lượng an ninh Myanmar hôm 23/3. Ảnh: HT.

Quân đội Myanmar hiên chưa đưa ra bình luận về vụ việc trên. Được biết, Mandalay vốn là một trong những điểm tập trung nhiều người phản đối chính quyền quân sự Myanmar. Ảnh: Reuters.

Hôm 21/3, các kỹ sư ở Mandalay tổ chức những "cuộc biểu tình không người", một chiến thuật ngày càng phổ biến được thực hiện bằng cách xếp các biển hiệu trên đường phố hoặc các khu vực công cộng, thay cho những người biểu tình. Ảnh: AP.

Hôm 23/3, phát ngôn viên chính quyền quân sự Myanmar, ông Zaw Min Tun, cho biết 164 người biểu tình ở Myanmar đã thiệt mạng khi tham gia biểu tình phản đối chính biến. Cũng theo ông này, 9 nhân viên an ninh thiệt mạng. Ảnh: Reuters.

Tuy nhiên, trước đó, Hiệp hội Hỗ trợ Tù nhân Chính trị Myanmar (AAPP) cho biết, tính từ đầu tháng 2/2021 tới ngày 21/3, 250 người biểu tình ở Myanmar đã thiệt mạng trong các cuộc đụng độ với lực lượng an ninh nước này. Ảnh: Reuters.

Ngoài ra, tổng số những người bị bắt giữ tính đến ngày 21/3 là 2.665 người. Ảnh: Reuters.

Mời độc giả xem thêm video: Quân đội Myanmar tuyên bố tình trạng khẩn cấp trong 1 năm (Nguồn video: THĐT)

Thiên An

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/the-gioi/dien-bien-moi-nhat-cuoc-bieu-tinh-o-myanmar-be-7-tuoi-thiet-mang-1514704.html