Diễn biến mới nhất liên quan nghi vấn Phó Chủ tịch VFF mua dâm

Nghi vấn ông Nguyễn Xuân Gụ mua dâm đang là mối quan tâm của truyền thông và nhiều người và mới đây VFF đã lên tiếng về sự việc này.

Toàn cảnh vụ việc liên quan đến ông Nguyễn Xuân Gụ - Phó chủ tịch VFF

Thông tin từ các cơ quan truyền thông trong những ngày qua cho thấy, vào lúc hơn 23h ngày 24/5, Đội phòng chống mại dâm và mua bán người thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC45, Công an TP.HCM) phối hợp với đoàn kiểm tra liên ngành của UBND Q.1 kiểm tra hành chính một khách sạn ở Q.1 và phát hiện ông Nguyễn Xuân Gụ, Phó chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) phụ trách truyền thông, đang ở cùng phòng khách sạn với chị H.N.N.T (24 tuổi, ngụ H.Củ Chi).

Tại thời điểm xảy ra sự việc, lực lượng kiểm tra xác định ông Gụ sử dụng giấy tờ tùy thân đăng ký lưu trú phòng ở khách sạn; còn chị T. không đăng ký lưu trú.

Cơ quan công an lập biên bản liên quan đến việc phát hiện ông Nguyễn Xuân Gụ ở cùng phòng với cô gái tên T. tại một khách sạn ở Q1. TP.HCM

Cơ quan công an lập biên bản liên quan đến việc phát hiện ông Nguyễn Xuân Gụ ở cùng phòng với cô gái tên T. tại một khách sạn ở Q1. TP.HCM

Liên quan đến sự việc nói trên, ngày 26/5, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã có thông cáo báo chí chính thức trong đó nêu rõ: “VFF được các cơ quan chức năng thông tin: Vào lúc 23 giờ 30 ngày 24/5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM (PC45) phối hợp với đoàn kiểm tra liên ngành Q.1 (TP.HCM) đã kiểm tra hành chính lưu trú một khách sạn trên địa bàn Q.1. Tại một trong những phòng của khách sạn phát hiện người đàn ông, khai tên là Nguyễn Xuân Gụ, Phó chủ tịch VFF, ở chung một cô gái không khai báo tạm trú. Ông Nguyễn Xuân Gụ tự khai là đã từng có quan hệ với cô gái này. Trưa 25/5, VFF nhận được thông báo từ PC45 Công an TP.HCM đề nghị xác minh người khai có tên trên. Chiều cùng ngày, theo đề nghị của PC45, VFF đã cử đại diện đến cơ quan công an để phối hợp xác minh làm rõ vụ việc. Tại buổi làm việc, đại diện VFF xác nhận người đang được mời làm việc với Công an TP.HCM là ông Nguyễn Xuân Gụ”.

VFF cũng khẳng định trong thời gian xảy ra vụ việc, ông Nguyễn Xuân Gụ không được VFF cử đi công tác.

“Việc này gây ảnh hưởng tiêu cực đối với hình ảnh và uy tín của LĐBĐVN. Hiện nay vụ việc đã được giao cho Ban kiểm tra LĐBĐVN tiếp tục xác minh làm rõ, đồng thời yêu cầu ông Nguyễn Xuân Gụ có giải trình…” - thông cáo của VFF nói rõ.

Ông Nguyễn Xuân Gụ là ai?

Ông Nguyễn Xuân Gụ chính là người đang được dư luận chú ý trong những ngày qua khi ông liên quan đến vụ việc được cho là mua dâm xảy ra tại TP.HCM.

Tuy nhiên, trước đó ông Nguyễn Xuân Gụ còn được biết đến với rất nhiều phát ngôn gây "sốc" trên cương vị là Phó Chủ tịch VFF, phụ trách mảng truyền thông đối ngoại.

Tại Hội nghị triển khai công tác năm 2016 của Tổng cục TDTT diễn ra sáng 14/1 tại Hà Nội, ông Nguyễn Xuân Gụ đã mở đầu phần phát biểu của mình: “Bóng đá VN đang vô cùng khó khăn, anh Lê Hùng Dũng - chủ tịch VFF - đang bị ốm. Anh Trần Quốc Tuấn được anh Dũng phân công là phó chủ tịch thường trực phụ trách nhưng bận đi nước ngoài suốt, đến tôi gặp cũng rất khó khăn khi muốn gặp dù ngày nào tôi cũng đến trụ sở VFF. Mới đây, anh Hoài Anh - Tổng thư ký VFF - có nhắn tin cho tôi nói anh Tuấn đi Qatar để theo dõi đội tuyển U-23 tham dự vòng chung kết U-23 châu Á và làm về kế hoạch hợp tác với bóng đá Qatar. Tôi là phó chủ tịch nhưng tôi không biết đi Qatar để hợp tác cái gì”.

Tiếp đó ông Gụ còn gây chú ý với các đại biểu bởi nội dung tiết lộ về mối quan hệ “cơm không lành canh chẳng ngọt” của lãnh đạo VFF.

Ông Gụ nói ông và Phó Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức không hề biết lương của HLV trưởng hai đội tuyển bóng đá nam (ông Miura) và nữ (ông Takashi) là bao nhiêu. Thậm chí khi VFF không tái ký hợp đồng với HLV Takashi, phải đến khi ông này đến chào tạm biệt để về Nhật Bản thì ông Gụ mới hay tin, báo Tuổi trẻ đưa tin.

Về vấn đề này, bầu Đức trong một cuộc họp báo, sau cuộc họp BCH VFF đã cho hay: “Tôi chưa hề phát biểu về chuyện không biết mức lương của các HLV ngoại ở đội tuyển. Là Phó chủ tịch phụ trách tài chính, không nhiều thì ít tôi phải biết về chuyện đó. Ai từng thông tin như thế là… tầm bậy!”.

Thậm chí cũng tại hội nghị đó, ông Gụ còn cho rằng VFF hoạt động chỉ với 2 người.

Những phát biểu của ông Nguyễn Xuân Gụ đã khiến nhiều người ngán ngẩm, còn chuyên gia Nguyễn Văn Vinh - cựu giám đốc kỹ thuật CLB Hoàng Anh Gia Lai khi nói về phát biểu của phó chủ tịch VFF phụ trách truyền thông Nguyễn Xuân Gụ tại Hội nghị triển khai công tác năm 2016 của Tổng cục TDTT đã phải thốt lên rằng, “tai họa cho bóng đá Việt Nam”.

Sự việc trên đã khiến nhiều người cho rằng, những lúc VFF gặp nhiều sóng gió với những quan điểm trái chiều, mâu thuẫn về việc điều hành công việc trong nội bộ, việc dư luận cảm thấy thất vọng về tổ chức này ở một số thời điểm thì ông Gụ không đứng vai trò là người hòa giải làm dịu mâu thuẫn mà có nhiều phát biểu gây mất đoàn kết nội bộ, nó như một hành động thêm dầu vào lửa khiến hình ảnh VFF ít nhiều bị ảnh hưởng.

Câu chuyện chuyên môn chưa kịp lắng xuống thì sự việc liên quan nghi án mua dâm vừa qua lại là một câu chuyện “tày đình” khác liên quan đến ông Nguyễn Xuân Gụ.

Thời điểm làm việc với cơ quan công an liên quan đến nghi vấn mua dâm ông Gụ đã khai rằng ông và cô T. có quan hệ từ lâu nên không có chuyện mua dâm.

Lời khai của ông Gụ vô tình đã khiến dư luận đặt ra nhiều câu hỏi. Ở góc độ gia đình, ông là một người chồng, người cha, việc ông và cô T. có quan hệ từ lâu và bị bắt ở chung phòng khách sạn, liệu dư luận có thực sự cảm thông hay không?

Nếu là quan hệ yêu đương ngoài hôn nhân thì việc làm của ông Gụ là hành động vi phạm pháp luật. Nếu không phải là quan hệ yêu đương như ông Gụ thừa nhận thì cô gái kia chỉ là đối tượng để thỏa mãn và phải chăng có sự mua bán?

Được biết, hiện tại các cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra và sẽ sớm có kết luận. Tuy nhiên, sự việc liên quan đến ông Nguyễn Xuân Gụ lại một lần nữa làm cho hình ảnh, uy tín của VFF bị ảnh hưởng nghiêm trọng như thông báo của VFF đã khẳng định.

Hứng khởi với Giải bóng đá các cơ quan báo chí toàn quốc

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhvietnam.com/dien-bien-moi-nhat-lien-quan-nghi-van-pho-chu-tich-vff-mua-dam-d127739.html