Diễn biến mới nhất vụ bé gái bị xâm hại tình dục tại phòng trọ

Dục vọng nổi lên, các đối tượng đã thay nhau thực hiện hành vi đồi bại với bé gái ngay tại phòng trọ.

Liên quan tới vụ bé gái 13 tuổi bị hiếp dâm tập thể tại phòng trọ, TAND tỉnh Bắc Giang vừa tuyên phạt các bị cáo Vàng Mí Tủa (SN 2006) 7 năm tù; Giàng Mí Sử (SN 2005) 9 năm tù và Sùng Mí Po (SN 2003) 20 năm tù, cả 3 cùng trú tại xã Đường Thượng, huyện Yên Minh, Hà Giang và bị cáo Dương Đan Huy (SN 2006, trú tại xã Tân Long, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên) 3 năm tù về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".

Chân dung 4 bị cáo

Chân dung 4 bị cáo

Theo hồ sơ vụ án, ngày 12 và 13/3, cháu N.T.T (SN 2009, quê Bắc Giang) tới phòng trọ của người yêu là Dương Đan Huy ở tổ dân phố Kiểu, thị trấn Bích Động, Việt Yên chơi. Tại đây, Huy quan hệ tình dục với T (được T đồng ý). Ngày 13/3, T rủ Huy đến phòng trọ của Tủa và Sử. Tới nơi, T thấy Tủa, Sử và Po đang ngồi nói chuyện. Sau đó, T ở lại chơi, còn Huy trở về phòng trọ của mình.

Thời điểm đó, dục vọng nổi lên, Tủa, Sử và Po đã thực hiện hành vi đồi bại với cháu T. Ngày hôm sau, khi biết được sự việc, gia đình cháu T đã tới trụ sở Công an huyện Việt Yên để trình báo sự việc.

C.Lê - Q.Trung

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/dien-bien-moi-nhat-vu-be-gai-bi-xam-hai-tinh-duc-tai-phong-tro-172220923112041701.htm