Diễn biến mới nhất vụ clip hai mẹ con trói tay chân, dùng dép đánh vào mặt bố ở Chương Mỹ

Liên quan vụ clip ghi lại cảnh hai mẹ con trói tay chân, dùng dép vả vào mặt bố, Công an xã Nam Phương Tiến (huyện Chương Mỹ, Hà Nội) đã mời 2 mẹ con này lên làm việc.

Người chồng bị vợ và con trai trói lại rồi dùng dép đánh - Ảnh cắt từ clip

Người chồng bị vợ và con trai trói lại rồi dùng dép đánh - Ảnh cắt từ clip

Tối 27/8, trao đổi trên báo Thanh Niên, một lãnh đạo xã Nam Phương Tiến (huyện Chương Mỹ, Hà Nội) cho biết trong buổi chiều cùng ngày, công an xã này đã mời bà C.T.H (49 tuổi, trú tại thôn Đồi Ngai, xã Nam Phương Tiến) và L.Đ.P (16 tuổi, con bà H.; đang học lớp 11) về trụ sở để làm việc.

Hai người này bị mời lên trụ sở công an làm việc vì đã có hành vi trói, dùng tay và dép, đánh liên tiếp vào đầu và mặt ông L.Đ.T (47 tuổi, chồng bà H.).

Theo vị lãnh đạo, trước mắt, đơn vị này sẽ xác minh rõ lại sự việc để lập biên bản, đồng thời tiến hành nhắc nhở, răn đe và vận động hòa giải trong gia đình.

“Trên địa bàn xã chưa xảy ra trường hợp như thế này bao giờ nên trước mắt chúng tôi tổ chức hòa giải cho gia đình”, vị lãnh đạo nói.

Liên quan đến vụ việc, trước đó, trao đổi trên Dân Việt, ông Hoàng Bá Phích, Chủ tịch UBND xã Nam Phương Tiến, cho biết, công an xã đã lập biên bản sự việc ngay sau khi nắm bắt được thông tin clip lan truyền trên mạng xã hội Facebook.

Theo ông Phích, quá trình làm việc với công an, ông T. cho biết, bản thân ông và vợ là bà H. cùng con trai sinh sống tại thôn Đồi Ngai. Quá trình sinh sống, ông không mắc bệnh lý gì về tâm thần, thần kinh.

Vào tối 25/8, ông T. có uống rượu, sau đó chửi bới vợ con nên đã bị vợ và con lôi ra ngoài sân dùng dây thừng trói 2 tay, 2 chân, dùng dép nhựa đánh vào mặt, mồm, khoảng 10 phút rồi vào đi ngủ. Sau đó, ông T. được hàng xóm đến cởi trói.

Nguyên nhân dẫn đến sự việc trên là do, ông T. hay uống rượu, vợ ông này không cho ngủ cùng. Do đó, ông T. bực tức chửi bới vợ con nên mới dẫn đến sự việc lan truyền như trong clip.

Ông Phích cho biết thêm, ông T. chỉ bị thương nhẹ ở miệng, mặt, không phải nằm viện, nên ông này không có đơn thư đề nghị cơ quan công an giải quyết sự việc.

Trước đó, mạng xã hội xuất hiện đoạn video dài hơn 3 phút, ghi lại cảnh một người đàn ông bị trói chân, tay và bị một thiếu niên dùng tay, dép đánh liên tiếp vào đầu, mặt; người phụ nữ đứng cạnh lớn tiếng chửi bới người đàn ông này.

Theo người đăng tải, người trói, đánh, chửi chính là con trai và vợ của người đàn ông này. Đoạn video được chia sẻ mạnh, cộng đồng mạng rất bức xúc trước hành động của người vợ và cậu con trai.

Cự Giải (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/dien-bien-moi-nhat-vu-clip-hai-me-con-troi-tay-chan-dung-dep-danh-vao-mat-bo-o-chuong-my-a336763.html