Diễn biến mới nhất vụ nổ súng khiến 7 người thương vong ở Lạng Sơn

Cơ quan chức năng vẫn đang truy bắtv Lý Văn Sắn (50 tuổi, trú tại thôn Thâm Mò, xã Phú Xá, huyện Cao Lộc, Lạng Sơn) là nghi phạm vụ nổ súng khiến 7 người thương vong ở Lạng Sơn.

Sau khi ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lý Văn Sắn về tội Giết người, Công an tỉnh Lạng Sơn đã phát lệnh truy nã toàn quốc đối với kẻ nổ súng khiến 7 người thương vong.

Liên quan đến vụ nổ súng khiến 7 người thương vong ở Lạng Sơn xảy ra tối 13.1, ngày 20.1, trao đổi với Lao Động, ông Lâm Văn Then - Chủ tịch UBND xã Phú Xá (huyện Cao Lộc) cho biết, ngoài 2 người tử vong, còn 5 người bị thương phải nhập viện điều trị do bị trúng đạn, đến nay có 2 người đã được ra viện, còn lại 3 người được chuyển lên Hà Nội để tiếp tục điều trị cách đây 3 ngày.

Theo ông Then, từ ngày xảy ra sự việc đến nay, 2 xưởng ôtô có liên quan vẫn đóng kín cửa, chưa hoạt động trở lại. Còn đối tượng gây án vẫn đang được lực lượng chức năng truy bắt.

Trả lời về thông tin bên cơ quan chức năng Trung Quốc treo thưởng tiền cho ai tố giác tội phạm, theo ông Then chính quyền địa phương chưa nắm được. Đây vẫn chỉ là thông tin được lan truyền trên mạng xã hội trong 2 ngày hôm nay.

Lệnh truy nã Lý Văn Sắn của Công an Trung Quốc. Ảnh: Bảo vệ pháp luật

Lệnh truy nã Lý Văn Sắn của Công an Trung Quốc. Ảnh: Bảo vệ pháp luật

Trước đó, lan truyền thông tin Công an Quảng Tây (Trung Quốc) vừa ra cáo thị đăng tải trên các phương tiện truyền thông lưu hành tới các cơ quan đoàn thể và người dân Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây và toàn lãnh thổ Trung Quốc về việc nghi phạm Lý Văn Sắn (50 tuổi, quốc tịch Việt Nam) hung thủ nổ súng bắn cả nhà vợ cũ khiến 7 người thương vong có thể trốn sang Trung Quốc.

Người phát hiện báo cáo kịp thời cơ quan chức năng thưởng 5 vạn Nhân dân tệ (tương đương khoảng 170 triệu VNĐ). Đồng thời, Công an Trung Quốc để địa chỉ tiếp nhận, đường dây nóng, sẵn sàng vào cuộc truy bắt nghi phạm.

Theo điều tra, Sắn và chị Hoàng Thị Toán đã ly hôn từ nhiều năm trước nhưng nghi phạm thường xuyên nhắn tin, liên lạc với chị Toán để mong nối lại tình cảm. Do chị Toán cự tuyệt và thay đổi số điện thoại nên Sắn đe dọa nếu cắt đứt liên lạc sẽ dùng súng bắn cả nhà vợ cũ.

Tối 13/1, khi gia đình chị Toán đang ăn cơm thì đối tượng Lý Văn Sắn xuất hiện. Sau một hồi nói chuyện, đối tượng Sắn bất ngờ dùng súng AK bắn liên tiếp vào nhà khiến chị Toán và một số người khác trúng đạn. Sau đó, Sắn sang nhà anh Hoàng Quốc Hương (43 tuổi, anh trai chị Toán) tiếp tục nổ súng.

Vụ việc khiến anh Hoàng Quốc Hương và cháu Phạm Thanh Phong (12 tuổi, cháu chị Toán) tử vong. 5 người bị thương gồm: Hoàng Thị Toán, Chu Thị Hồng (cùng 29 tuổi), Hoàng Thị Hoài (37 tuổi), Vũ Xuân Hưởng (38 tuổi) và Nguyễn Văn Tuyển (19 tuổi).

Chi Chi (T/h) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/dien-bien-moi-nhat-vu-no-sung-khien-7-nguoi-thuong-vong-o-lang-son-82941-3.html