Diễn biến mới nhất vụ nổ súng tại quán cắt tóc ở đường Lê Đức Thọ

Liên quan đến vụ việc, ngày 19-3, cơ quan CSĐT CA quận Nam Từ Liêm, Hà Nội cho biết đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Hạnh, SN 1987, trú tại huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định và Bùi Quang Toàn, SN 1991, trú tại huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích và tàng trữ vũ khí quân dụng.

“Sa lưới” sau hơn 1 ngày gây án

Trước đó, vào tối 15-3, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn video ghi lại hình ảnh một nhóm thanh niên xông vào quán cắt tóc Kubi, có địa chỉ tại số 116, ngõ 63, đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội nổ súng và hành hung chủ quán. Đoạn video lan truyền nhanh chóng, nhiều người tỏ ra sợ hãi và bức xúc trước sự manh động, coi thường pháp luật của nhóm đối tượng.

Từ hình ảnh trong video cho thấy, sự việc xảy ra khoảng 18g cùng ngày, khi chủ quán là anh Nguyễn Mạnh Hùng, SN 1990, quê ở Phú Thọ cùng một số nhân viên đang cắt tóc cho vài vị khách tại quán. Bất ngờ, một nhóm thanh niên xông vào chửi bới, tấn công chủ quán. Một đối tượng trong nhóm đeo khẩu trang kín mặt, rút khẩu súng từ túi quần bắn lên trần nhà.

Sau tiếng súng nổ, nhóm đối tượng bỏ đi, một số nhân viên và khách trong quán cũng sợ hãi bỏ chạy ra ngoài. Sau đó một nhân viên nữ kêu cứu, mọi người mới chạy vào quán đưa nạn nhân là anh Hùng đến BV 198 cấp cứu, đồng thời trình báo lên CQCA. Đoạn clip cũng cho thấy, chủ quán cắt tóc bị thương ở mặt và đùi, máu chảy dính vào vai áo.

Nhận được thông tin, lực lượng CA phường Mỹ Đình 2, Đội CSHS CA quận Nam Từ Liêm cùng đơn vị nghiệp vụ Phòng CSHS CATP Hà Nội nhanh chóng có mặt, thực hiện khám nghiệm hiện trường, thu thập thông tin, tổ chức truy bắt các đối tượng gây án. Tại hiện trường, lực lượng CA đã thu giữ 1 mẩu kim loại dạng chì kích thước 0,9x1,8cm (được nhận định là vỏ đạn của súng tự chế).

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau hơn một ngày tích cực điều tra, rà soát các đối tượng nghi vấn. Đến rạng sáng 17-3, Đội CSHS CA quận Nam Từ Liêm phối hợp với các lực lượng điều tra trọng án và CSHS đặc nhiệm, Phòng CSHS - CATP Hà Nội đã bắt giữ được 3 đối tượng xuất hiện trong clip tấn công chủ cửa hàng cắt tóc.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Nguyễn Văn Hạnh, SN 1987, trú tại thị trấn Quỹ Nhất, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định; Bùi Quang Toàn, SN 1991, trú tại xã Thụy Phong, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình (hiện tạm trú tại phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) và Hoàng Tiến Thành, SN 1993, trú tại TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang; đồng thời thu giữ một khẩu súng colt tự chế của Nguyễn Văn Hạnh.

Tại CQCA, bước đầu Hạnh đã thừa nhận đã nổ 1 phát súng lên trần nhà. Còn Toàn và Thành cũng khai nhận tham gia vào vụ việc. Toàn là người dùng chai thủy tinh đập vào đầu anh Hùng gây thương tích.

Căn cứ vào hành vi của các đối tượng, CQCA đã ra lệnh tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Hạnh và Bùi Quang Toàn để điều tra làm rõ về hành vi cố ý gây thương tích và tàng trữ vũ khí quân dụng. Riêng với Hoàng Tiến Thành do không có hành vi đánh mà chỉ can ngăn Hạnh bắn Hùng nên CQCA không đề cập xử lý.

Hai đối tượng Hạnh (áo trắng) và Toàn tại CQCA.

Hai đối tượng Hạnh (áo trắng) và Toàn tại CQCA.

Do mâu thuẫn tình ái

Tại nhà tạm giữ của CA quận Nam Từ Liêm, đối tượng Nguyễn Văn Hạnh khai nhận sự việc là bắt nguồn từ việc “bắt cá hai tay” của cô gái có tên Nguyễn Thị Bích H, quê ở huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ. Được biết, dù Bích H đã là người yêu của Hạnh nhưng trước những lời tán tỉnh ngọt ngào của chủ quán cắt tóc lại là đồng hương, khiến H xiêu lòng và theo anh Hùng vào nhà nghỉ trong khi người yêu ở xa. Sau đó, sự việc đến tai của Nguyễn Văn Hạnh dẫn đến giữa Hạnh và tình địch nhiều lần va chạm với nhau.

Vào ngày 8-3, Hạnh đã cùng một thanh niên khác đến quán cắt tóc của anh Hùng nhưng chủ quán đi vắng nên đã đánh nhân viên quán để dằn mặt. Biết chuyện nên chị H đã bỏ về quê Phú Thọ nhưng giữa Hạnh và anh Hùng vẫn xảy ra mâu thuẫn.

Theo lời Hạnh thì anh Hùng không những là kẻ thứ 3 chen vào mối tình của mình mà còn nhiều lần thách thức đánh nhau, khiến Hạnh uất ức và nuôi ý định trả thù. Đến ngày 15-3, Hạnh mang theo một khẩu súng colt tự chế từ Nam Định lên Hà Nội để giải quyết mâu thuẫn với anh Hùng.

Khi đến bến xe khách Mỹ Đình, Hạnh gọi điện thoại cho bạn là Bùi Quang Toàn đến đón và gọi cho Hoàng Tiến Thành nhờ thanh niên này đến quán cắt tóc của anh Hùng thám thính… Sau đó, Thành thông báo là anh Hùng có mặt tại quán cắt tóc cùng với một số nhân viên. Lập tức, Toàn chở Hạnh đến hồ Phú Mỹ, quận Nam Từ Liêm để gặp Thành, đồng thời bảo Thành vào quán gọi anh Hùng ra nói chuyện nhưng anh này không ra.

Lúc này, Toàn xông vào quán chửi bới rồi lao đến bàn thanh toán của quán cắt tóc ghì cổ anh Hùng kéo ra ngoài, đồng thời dùng chai thủy tinh đập vào đầu anh Hùng nhưng đối phương đỡ được và dùng kéo cắt tóc để chống trả. Liền sau đó, Hạnh lao vào quán, rút súng trong túi quần ra bắn lên trần nhà và lớn tiếng dọa anh Hùng: “Mày có thích chết không?”.

Thấy vậy, Thành đã cản Hạnh và hô to: “Đừng bắn, anh ơi đừng bắn” nhưng Hạnh vẫn bắn. Nghe tiếng súng nổ anh Hùng ôm đầu nằm xuống đất, Toàn và Hạnh lao vào đấm đá vào người anh Hùng. Thấy tay anh Hùng vẫn cầm kéo cắt tóc, Hạnh giật mạnh đâm 3 nhát vào đùi trái của anh Hùng rồi bỏ đi.

Giám định sơ bộ, khẩu súng của Hạnh là súng ngắn kiểu ổ quay, có tính năng, tác dụng thuộc vũ khí quân dụng. Được biết, Nguyễn Văn Hạnh từng có 1 tiền sự về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí thô sơ.

Theo chỉ huy Đội CSHS CA quận Nam Từ Liêm, nguyên nhân của sự việc cũng có một phần lỗi của nạn nhân. Cho đến chiều 17-3, khi các đối tượng tấn công mình bị bắt giữ nhưng anh Hùng vẫn tỏ thái độ bất hợp tác với CQCA. Hiện anh Nguyễn Mạnh Hùng vẫn đang được điều trị tại BV 198 – Bộ Công an, tình hình sức khỏe của nạn nhân tiến triển tốt.

Cơ quan CSĐT CA quận Nam Từ Liêm đang đề nghị VKSND cùng cấp khởi tố Nguyễn Văn Hạnh với tội danh sử dụng trái phép vũ khí quân dụng; Bùi Quang Toàn về hành vi cố ý gây thương tích.

Lê Mận

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/dien-bien-moi-nhat-vu-no-sung-tai-quan-cat-toc-o-duong-le-duc-tho-112373.html