Diễn biến mới nhất vụ nữ giáo viên tát và dùng thước đánh học sinh lớp 2

Lãnh đạo TP. Hải Phòng vừa có chỉ đạo khẩn yêu cầu các đơn vị chức năng vào cuộc kiểm tra, xác minh cũng như xử lý nghiêm đối với nữ giáo viên và xem xét trách nhiệm của BGH trường tiểu học Quán Toan...

Như tin đã đưa, hôm qua (15/5), trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại hình ảnh nữ giáo viên liên tiếp tát vào mặt, đầu và cầm thước dài đánh nhiều học sinh trong lớp học.

Theo người chia sẻ clip, những hình ảnh trên diễn ra trong buổi kiểm tra học kỳ 2, tại lớp 2A7, trường Tiểu học Quán Toan, quận Hồng Bàng (TP. Hải Phòng). Nữ giáo viên có hành vi đánh học sinh tên là Nguyễn Thị Thu Trang (32 tuổi, giáo viên chủ nhiệm lớp 2A8).

Trường tiểu học Quán Toan, nơi xảy ra sự việc. Ảnh: M.K

Trường tiểu học Quán Toan, nơi xảy ra sự việc. Ảnh: M.K

Liên quan đến sự việc trên, trả lời PV vào hôm nay (16/5), đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Hải Phòng xác nhận, đơn vị đã nắm được sự việc và yêu cầu lãnh đạo UBND quận Hồng Bàng, Trưởng phòng GD&ĐT quận tiếp tục kiểm tra làm rõ và xử lý nghiêm đối với cô Trang.

Đặc biệt, lãnh đạo TP. Hải Phòng vừa có chỉ đạo khẩn yêu cầu các đơn vị chức năng vào cuộc kiểm tra, xác minh cũng như xử lý nghiêm đối với nữ giáo viên. Đồng thời, xem xét trách nhiệm của BGH Trường tiểu học Quán Toan khi để xảy ra sự việc trên.

Nữ giáo viên dùng thước đánh nhiều em học sinh lớp 2A7 trong giờ kiểm tra học kỳ. Ảnh: Cắt từ clip

Nói về sự việc, bà Nguyễn Thị Họa – Hiệu trưởng trường Tiểu học Quán Toan cho hay, trước khi xuất hiện clip trên thì cô Trang đã bị UBND quận Hồng Bàng ra quyết định đình chỉ công tác 6 tháng vì hành vi đánh học sinh H.G.Đ (lớp 2 A7) thâm tím chân và bị sưng đỏ vùng thái dương.

Đồng thời, quận yêu cầu BGH không bố trí cho nữ giáo viên này chủ nhiệm trong một năm và Trường tiểu học Quán Toan tổ chức Hội đồng kỷ luật để kiểm điểm trách nhiệm Hiệu trưởng Trường tiểu học Quán Toan vì để xảy ra sự việc trên.

Trước đó, nữ giáo viên này đã bị đình chỉ 6 tháng vì hành vi đánh học sin H.G.Đ bị tím chân, sưng vùng thái dương. Ảnh: TL

Cũng theo Hiệu trưởng trường tiểu học Quán Toan, sau khi xảy ra sự việc, cô Trang bị ngất nên được mọi người đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hải Phòng. Đến nay, nữ giáo viên này đã xuất viện nhưng vẫn chưa đến thăm học sinh và xin lỗi gia đình học sinh bị đánh.

Đức Tùy

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/giao-duc/dien-bien-moi-nhat-vu-nu-giao-vien-tat-va-dung-thuoc-danh-hoc-sinh-lop-2-20190516145703327.htm