Diễn biến mới nhất vụ sát hại 3 người trong gia đình vợ ở Tiền Giang

Hiện nghi can vẫn đang được điều trị tại BV Chợ Rẫy (TP.HCM). Do vậy đến thời điểm này, cơ quan điều tra vẫn chưa khởi tố bị can.

Theo Công an nhân dân ngày 16/8, nghi phạm Khoa vẫn tiếp tục được điều trị tại BV Chợ Rẫy (TP.HCM). Trong ảnh: Nghi phạm Nguyễn Đăng Khoa đã được chuyển viện đến bệnh viện Chợ Rẫy, TPHCM. (Nhật Trường/VOV-ĐBSCL)

Trước khi được chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM), nghi phạm được cơ quan điều tra đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tiền Giang cấp cứu và được xúc rửa dạ dày. Trong ảnh: Khoa lúc nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh Tiền Giang dưới sự canh giữ nghiêm ngặt của cơ quan công an.(ảnh: vietnamnet)

Trước đó, sau khi ra tay sát hại 3 người trong gia đình vợ, nghi phạm Khoa đã mua bịch thuốc diệt cỏ, chai nước suối rồi tìm đến căn nhà hoang ở xã Thạnh Lộc uống bịch thuốc và ngủ tiếp. (ảnh: Công an nhân dân)

Đến trưa 14/8, Khoa tỉnh dậy thấy mình chưa chết nên lấy xe chạy đến khu vực ấp 2, xã Thạnh Lộc và dự tính sẽ tự tử lần thứ 3 thì bị lực lượng Công an bắt giữ. (ảnh: Gia đình và Xã hội)

Khi bắt Khoa, Cơ quan điều tra thu giữ trên người nghi phạm, 2 điện thoại di động, gói thuốc diệt cỏ, chai nước suối bên trong chứa chất đục màu trắng, 10 viên thuốc ngủ.

Khoa khai nhận, sau khi gây án đã mở cốp xe tay ga của vợ lấy điện thoại, tiền rồi điều khiển xe Future biển số 63B3-465.66 bỏ trốn về hướng Cai Lậy và uống 17 viên thuốc ngủ. Khoa nằm cặp mé sông nằm ngủ, chờ chết. (ảnh: Thanh niên)

Thượng tá Nguyễn Tấn Ca, Phó thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, do nghi phạm nằm viện nên đến thời điểm này, cơ quan điều tra vẫn chưa khởi tố bị can. (ảnh: Dân Việt)

Trước đó, trưa 14/8, Công an tỉnh Tiền Giang đã bắt được Nguyễn Đăng Khoa (31 tuổi, ngụ ấp Tân Lập, xã Tân Nhuận Đông, H.Châu Thành, Đồng Tháp), nghi can vụ thảm án ở Tiền Giang. (ảnh: Thanh niên)

Nguyễn Đăng Khoa bị bắt tại một tiệm sửa xe gắn máy ở xã Thạnh Lộc, H.Cai Lậy, Tiền Giang. (ảnh: Thanh niên)

Trước đó, khoảng 6 giờ sáng ngày 13/8, ông Đinh Văn Trung, 47 tuổi, ngụ xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang đi nuôi mẹ bệnh ở Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh Tiền Giang về nhà thì phát hiện vợ, con gái và cháu ngoại đã tử vong. (Ảnh: báo Người lao động)

Tại hiện trường, vợ ông Trung là bà Nguyễn Thị Thanh Hoa và con gái ruột là Đinh Thị Ngọc Ngân nằm chết trong nhà, còn cháu ngoại là Phan Ngọc Anh (con ruột Ngân) nằm chết ngoài vườn. Cả 3 tử nạn có biểu hiện do bị siết cổ chết. (ảnh: Dân Việt)

Nghi can sau khi gây án đã mang theo xe máy và 4 ĐTDĐ bỏ trốn khỏi hiện trường. Trong ảnh: Bên ngoài hiện trường vụ án (Nhật Trường/VOV-ĐBSCL)

Trong quá trình khám nghiệm hiện trường, cơ quan điều tra tìm thấy trong cốp xe máy của chị Đinh Thị Ngọc Ngân, 1 trong 3 nạn nhân và là vợ của nghi phạm, một lá đơn xin ly hôn của chị Ngân với nghi phạm là Nguyễn Đăng Khoa (31 tuổi, quê xã Tân Nhuận Đông, huyện Châu Thành, Đồng Tháp) Trong ảnh: Bên ngoài hiện trường vụ án. (Nhật Trường/VOV-ĐBSCL)

Theo điều tra, nguyên nhân của vụ thảm án này là do mâu thuẫn gia đình. (ảnh: Thời Đại)

Hiện các cơ quan chức năng tỉnh Tiền Giang đang điều tra làm rõ vụ án. (Nhật Trường/VOV-ĐBSCL)./.

Lưu Anh/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/phap-luat/dien-bien-moi-nhat-vu-sat-hai-3-nguoi-trong-gia-dinh-vo-o-tien-giang-801256.vov