Diễn biến mới nhất vụ truy sát, nổ súng kinh hoàng ở Đồng Nai

Vụ truy sát kinh hoàng bằng súng, trả đòn bằng dao rựa giữa hai nhóm đối tượng được ghi lại khiến người xem dựng tóc gáy vì độ tàn bạo và máu lạnh. Hiện tại công an đã tạm giữ Ngọc 'sẹo' để phục vụ công tác điều tra.

Chiều ngày 6/4, Công an huyện Nhơn Trạch (tỉnh Đồng Nai) đã khởi tố vụ án “Gây rối trật tự công cộng” để xác minh điều tra vụ băng Ngọc “sẹo” vác mã tấu chém nhiều nhân viên bảo vệ ở xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch.

Hiện trường vụ việc.

Bên cạnh đó công an cũng đang tạm giữ hình sự đối với Phan Văn Ngọc (tự Ngọc “Sẹo”, 29 tuổi, ngụ tỉnh Nghệ An). Ngọc được xác định là nghi can trong vụ cầm mã tấu chém nhân viên bảo vệ của công ty Đ.A. ở xã Long Thọ (huyện Nhơn Trạch) vào chiều 1/4. Đối tượng này vừa ra đầu thú sau khi gây ra vụ hỗn chiến khiến dư luận hoang mang.

Công an huyện Nhơn Trạch cũng thu giữ 2 khẩu súng (loại công cụ hỗ trợ, bắn đạn cao su) mà các nhân viên công ty bảo vệ dùng bắn trả nhóm của Ngọc trong lúc hai bên hỗn chiến.

Theo đó, vào ngày 21/3, ông Võ Quốc T. (40 tuổi, nhân viên công ty bảo vệ Đ.A.) dùng ôtô để đưa nạn nhân trong vụ tai nạn ở xã Long Thọ đến bệnh viện cấp cứu. Tại đây, có một người đàn ông đến chặn xe, không cho ông T. đưa nạn nhân bị tai nạn đi cấp cứu nên giữa T. và người đàn ông này xảy ra cự cãi.

Đến chiều 1/4, Ngọc gọi điện cho ông T. và nói rằng người chặn xe của ông T. là bố vợ của anh ta.

Ngọc cho rằng ông T. đã đánh bố vợ mình nên buộc ông phải đến nhà để xin lỗi người này. Chiều cùng ngày, Ngọc cùng một nhóm thanh niên đi trên 2 xe máy, một ôtô và mang theo nhiều dao rựa, mã tấu đến công ty bảo vệ Đ.A. tìm ông T. nói chuyện.

Tại đây, Ngọc vẫn yêu cầu ông T. phải đến xin lỗi bố vợ của mình nhưng ông T. không đồng ý. Do đó, Ngọc lao vào đánh ông T. trong khi những người khác cầm dao, rựa định xông vào chém nạn nhân. Thấy vậy, ông T. và đồng nghiệp là ông Th. đã sử dụng súng cao su bắn chỉ thiên để cảnh cáo.

Dù vậy, nhóm Ngọc vẫn không dừng lại, sau đó ông T. nổ súng. Trong lúc ẩu đả, Ngọc đã chém trúng mắt ông Nguyễn Hữu N. (47 tuổi, đồng nghiệp của ông T.).

Theo thông tin ban đầu, hai khẩu súng ông T. và ông Th. dùng bắn trả nhóm Ngọc là công cụ hỗ trợ có giấy phép sử dụng do Công an tỉnh Đồng Nai cấp cho chi nhánh công ty dịch vụ bảo vệ Đ.A..

Ông T. và ông Th. là người thuộc chi nhánh công ty bảo vệ Đ.A. nên được cấp giấy chứng nhận sử dụng súng công cụ hỗ trợ.

Hiện, vụ việc tiếp tục được công an xác minh, điều tra làm rõ.

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/dien-bien-moi-nhat-vu-truy-sat-no-sung-kinh-hoang-o-dong-nai-a365357.html