Diễn biến mới tranh chấp thương mại Mỹ-Trung

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm 2/11 đã thể hiện quan điểm tích cực về việc giải quyết tranh chấp trong thương mại, ngay trước một cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo được lên kế hoạch tổ chức vào cuối tháng này ở Argentina.

Cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung được cho là đã xuất hiện điểm sáng.

Cuộc gặp được lên kế hoạch

Tổng thống Trump viết trên Twitter rằng các vòng thảo luận với Trung Quốc “đang diễn ra tốt đẹp” và rằng ông có kế hoạch gặp gỡ ông Tập bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20, sau khi cả hai có cuộc điện đàm “tốt đẹp”. Hãng Bloomberg sau đó dẫn một số nguồn tin nói rằng, ông Trump muốn đạt được một thỏa thuận thương mại với Trung Quốc tại G20 tổ chức ở Argentina, thêm rằng sau cuộc điện đàm với ông Tập, ông Trump đã đề nghị giới chức soạn thảo các điều khoản.

Hiện chữa rõ ông Trump có giảm bớt các yêu sách mà ông đưa ra với phía Trung Quốc hay không, trong bối cảnh vấn đề bảo vệ quyền sở hữu tài sản trí tuệ vẫn là điểm nghẽn trong đàm phán giữa hai nước.

Trong bình luận được Hãng thông tấn nhà nước Trung Quốc đăng tải, Chủ tịch Tập nói rằng, ông hy vọng Trung Quốc và Mỹ sẽ thúc đẩy một mối quan hệ vững chắc và tốt đẹp, thêm rằng ông sẵn sàng gặp gỡ với ông Trump ở Argentina.

“Đội ngũ đàm phán thương mại của 2 nước nên tăng cường liên hệ và tham vấn về các vấn đề liên quan tới cả hai bên, đồng thời thúc đẩy một kế hoạch mà cả hai bên có thể chấp nhận được, nhằm đạt thỏa thuận trong thương mại” - Chủ tịch Tập phát biểu trên kênh truyền hình trung ương CCTV.

Hiện nay, 2 nền kinh tế lớn nhất thế giới đã áp thuế đối với lượng hàng hóa trị giá hàng trăm tỷ USD của nhau, Tổng thống Trump còn đe dọa sẽ tiếp tục áp thuế với lượng hàng trị giá 500 tỷ USD của Trung Quốc nếu như tranh chấp không được giải quyết.

Ngay sau cuộc điện đàm tốt đẹp giữa hai nhà lãnh đạo, Bộ Tư pháp của Mỹ đã đưa ra một phán quyết nhằm vào 2 công ty của Trung Quốc, nói rằng họ có kế hoạch đánh cắt bí mật của Công ty chế tạo chất bán dẫn Micron Technology Inc của Mỹ.

Đầu tuần này, giới công tố Mỹ cũng tuyên bố khép tội 10 người, trong đó có 2 quan chức tình báo Trung Quốc và một số hacker, tất cả đều bị cáo buộc thâm nhập mạng máy tính của một công ty Mỹ để đánh cắp dữ liệu về loại động cơ cánh quạt sử dụng trong các máy bay thương mại.

Hôm thứ Tư, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo còn nói rằng Trung Quốc có thể là thách thức an ninh dài hạn lớn nhất của Washington, và Mỹ cam kết sẽ “nỗ lực thuyết phục Trung Quốc hành xử như một quốc gia bình thường trong vấn đề thương mại” và tôn trọng luật pháp quốc tế.

Triển vọng thỏa thuận

Tuy nhiên, Tổng thống Trump lại đưa ra quan điểm mềm mỏng hơn, sau cuộc điện đàm tốt đẹp với Chủ tịch Tập Cận Bình.

“Tôi vừa có một cuộc đàm thoại rất lâu và rất tốt đẹp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Chúng tôi đã nói về nhiều chủ đề, đặc biệt là về thương mại” - ông Trump viết trên Twitter - “Các cuộc thảo luận đó diễn ra rất tốt đẹp, và sẽ có các cuộc gặp gỡ được lên kế hoạch sẵn tại G20 tổ chức ở Argentina”.

Trong hôm thứ Năm, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã phát biểu trước nhóm chính trị gia Mỹ tới thăm nước này rằng Trung Quốc và Mỹ có thể thu hẹp sự khác biệt và đưa mối quan hệ giữa hai nước trở lại đúng đường nếu hợp tác làm việc trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau.

Gặp gỡ một nhóm các nhà lập pháp đảng Cộng hòa ở Bắc Kinh, Thủ tướng Lý Khắc Cường nhấn mạnh rằng quan hệ Mỹ-Trung đã trải qua “những bước thăng trầm” trong suốt 4 thập kỷ qua. “Chúng tôi thực sự hy vọng rằng Trung Quốc và Mỹ sẽ hợp tác trên tinh thần bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau”- ông Lý phát biểu tại cuộc gặp.

Thượng nghị sỹ Mỹ Lamar Alexander nói rằng phái đoàn nghị sỹ Mỹ tới Bắc Kinh “là để thể hiện sự tôn trọng của chúng tôi đối với một quốc gia vĩ đại và một dân tộc vĩ đại”, và rằng hai quốc gia “là đối thủ cạnh tranh chứ không phải địch thủ”. Ông Alexander cũng cho hay ông sẽ thảo luận về vấn đề thương mại với Thủ tướng Lý Khắc Cường, dù không đề cập tới cuộc chiến thương mại hiện tại.

Đầu tuần này, Tổng thống Trump nói rằng ông có thể đạt được “một thỏa thuận lớn” với Trung Quốc về thương mại, nhưng cũng cảnh báo sẽ tiếp tục áp thuế nếu thỏa thuận không đạt được.

Mỹ hiện đã áp thuế đối với lượng hàng trị giá 250 tỷ USD của Trung Quốc. Trung Quốc cũng đáp trả bằng các đòn áp thuế nhằm vào lượng hàng trị giá 110 tỷ USD của Mỹ.

Khánh Duy

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/quoc-te/dien-bien-moi-tranh-chap-thuong-mai-my-trung-tintuc421686