Diễn biến mới vụ bê rừng Mỹ bị giết vì du khách chạm vào

Người đàn ông giúp một con bê rừng băng qua sông tại Công viên Quốc gia Yellowstone - khiến con vật này bị đàn ruồng bỏ, đã nhận tội trước tòa án liên bang Mỹ vào hôm 31/5.

Nói trước tòa, Clifford Walters cho biết ông chỉ muốn giúp đỡ khi đẩy con bê rừng vượt sông ở Công viên Quốc gia Yellowstone vào hôm 20/5.

Theo New York Times ngày 2/6, hành động trên đã khiến Walters phải hầu tòa và nhận tội cho ăn, động chạm, trêu đùa, hù dọa hoặc cố tình tác động đến đời sống thiên nhiên. Đây là tội danh nhẹ.

Văn phòng công tố Mỹ tại bang Wyoming cho biết ông Walters bị yêu cầu nộp phạt 500 USD và đóng riêng khoản tiền 500 USD cho Quỹ Bảo vệ Thiên nhiên Yellowstone. Người đàn ông này cũng phải đóng khoản chi phí pháp lý trị giá 40 USD.

Ông Walters, 78 tuổi, tự đại diện cho bản thân tại tòa. Trong cuộc phỏng vấn hôm 2/6, ông cho biết quyết định của tòa án là công bằng. Tội danh mà Walters phải đối mặt có khung hình phạt tối đa lên tới 6 tháng tù giam và khoản tiền phạt 5.000 USD.

"Khoản tiền phạt có thể lớn hơn rất nhiều. Tôi sẵn sàng trả mức phạt tối đa chỉ để cứu mạng con bê rừng", ông chia sẻ.

Giới chức Công viên Quốc gia Yellowstone hôm 24/5 cho biết trong thông cáo báo chí rằng con bê nói trên đã lạc mẹ khi cả đàn băng qua con sông ở khu vực phía bắc của công viên ở bang Wyoming hôm 20/5, theo NBC News.

Khi con bê cố gắng vượt sông, ông Walters tiếp cận con vật và đẩy nó lên khỏi dòng nước. Các du khách sau đó nhìn thấy con bê tiến đến phía người dân.

Sau khi cố đưa con bê trở lại đàn nhưng không thành công, nhân viên công viên đã phải an tử con vật “vì nó bị bầy đàn bỏ rơi và gây ra tình huống nguy hiểm khi tiếp cận ôtô và người dân dọc đường”, thông cáo cho biết.

An Bình

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/dien-bien-moi-vu-be-rung-my-bi-giet-vi-du-khach-cham-vao-post1436740.html