Diễn biến mới vụ bé trai được xác định tử vong sau khi lọt vào trụ bê tông: Vì sao chưa thể đưa thi thể cháu bé lên?

Lực lượng cứu hộ đang hội ý khẩn cấp với các chuyên gia đầu ngành về cứu hộ, xây dựng để tìm giải pháp, cùng các thiết bị, phương tiện để đưa thi thể bé trai lên mặt đất.

Liên quan đến vụ việc bé trai 10 tuổi được xác định tử vong sau khi lọt trụ bê tông, chiều muộn ngày 5/1, trên Dân trí, ông Đoàn Tấn Bửu - Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, cho biết, hôm nay và nhiều ngày qua, Đồng Tháp nhận được nhiều góp ý trong công tác cứu hộ bé trai.

Toàn cảnh giải cứu bé Hạo Nam. (Ảnh: Nhân dân)

Đặc biệt, chiều cùng ngày, đoàn chuyên gia Nhật Bản trực tiếp đến hiện trường, có đưa ra biện pháp để đưa cọc bê tông và bé trai lên mặt đất.

Tuy nhiên, biện pháp của đoàn chuyên gia Nhật Bản cần một số thiết bị đặc biệt tỉnh Đồng Tháp cần thời gian huy động. Vì lý do này, biện pháp của các chuyên gia Nhật Bản chưa được thực hiện.

Phó chủ tịch UBDN tỉnh Đồng Tháp cho biết thêm, công tác cứu hộ đang gặp một số khó khăn nhất định khi gặp tầng lớp đất sâu, làm trở ngại kế hoạch kéo trụ bê tông lên mặt đất như dự tính. Tỉnh vẫn đang tiếp tục chọn lọc, đi đến thống nhất giải pháp tối ưu nhất, để hoàn thành công tác giải cứu bé trai dù nạn nhân đã qua đời.

Trong sáng cùng ngày 5/1, ông Đoàn Tấn Bửu - Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, cho biết, suốt đêm 4/1, lực lượng cứu nạn, cứu hộ vẫn làm việc liên tục. Do gặp phải tầng đất cứng, phức tạp nên tổ công tác phải tạm dừng để xin ý kiến các chuyên gia đầu ngành về cứu hộ, xây dựng để tìm giải pháp tối ưu đưa trụ bê tông và thi thể nạn nhân lên mặt đất.

Theo lời ông Bửu, các chuyên gia đầu ngành được hội ý gồm các đơn vị thi công tại Đồng Tháp, các chuyên gia ở Bộ Xây dựng, Bộ Giao thông Vận tải và Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn..., trong đó có cả các chuyên gia người nước ngoài.

Khi thống nhất phương án, đơn vị thi công sẽ lấy lên từng đoạn ống trụ. Các chuyên gia đã tính toán phương án để tiếp nối với đoạn thứ 2, tránh không cho vật thể, đất đai che lấp ống trụ còn lại.

Qua các biện pháp, đơn vị thi công xác định cháu bị kẹt trong ống trụ bê tông khả năng nằm vị trí đoạn 1 là thấp; nhiều khả năng nằm ở đoạn trụ thứ 2.

Thông tin trên báo Nhân dân, hiện công tác cứu hộ vẫn đang được Ban chỉ đạo Ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Đồng Tháp thực hiện khẩn trương nhằm đưa thi thể em bé lên mặt đất.

Do điều kiện địa chất phức tạp nên công tác cứu nạn, cứu hộ gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên tất cả phương tiện, thiết bị, nhân lực đã được huy động tối đa cho việc đưa thi thể bé lên.

Bộ Giao thông vận tải, Bộ Xây dựng, Ban quản lý Dự án Mỹ Thuận cùng các chuyên gia, công an, quân đội đã đến để hỗ trợ thêm cho công tác đưa thi thể bé trai.

Lực lượng cứu hộ vẫn đang nỗ lực đưa trụ bê tông lên khỏi mặt đất

Như đã đưa tin, khoảng 11h30 ngày 31/12/2022, bé Thái Lý Hạo Nam (10 tuổi) cùng các bạn trong xóm vào công trình cầu Rọc Sen (đường tỉnh lộ 857, xã Phú Lợi).

Lúc đi qua công trình đang thi công, bé Nam lọt xuống trụ bê tông (đường kính 25cm, rỗng bên trong, đã đóng xuống đất sâu khoảng 35m). Phát hiện sự việc, các em đi cùng hô hoán để người lớn ứng cứu nhưng bất thành.

Khoảng 30 phút sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng cứu hộ có mặt, triển khai nhiều phương án để cứu bé trai. Sau đó, chính quyền tỉnh Đồng Tháp đã huy động hàng trăm người tham gia cứu hộ.

Sau khoảng 100 giờ nỗ lực tìm cách đưa trụ bê tông lên bờ, chiều tối ngày 4/1, ông Đoàn Tấn Bửu - Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp - xác nhận cháu trai đã tử vong.

Sau khi nạn nhân được đưa lên mặt đất, lực lượng chức năng sẽ khám nghiệm tử thi để làm rõ.

Hiện chính quyền địa phương, ban ngành tỉnh Đồng Tháp đã có những hỗ trợ bước đầu cho gia đình. Ngoài ra, một số tổ chức cá nhân đã đến thăm hỏi, giúp gia đình cháu bé vượt qua khó khăn ban đầu.

"Việc xác định em bé đã tử vong dựa vào bằng cớ, hội ý của các đơn vị pháp y đến hiện trường quan sát, đánh giá, tiên lượng dựa vào các yếu tố liên quan đến chấn thương, thông khí, liên quan các điều kiện bảo tồn sự sống", ông Đoàn Tấn Bửu thông tin.

Sử dụng TPCN tăng chiều cao không đúng cách gây nhiều biến chứng nguy hiểm

K.N (th)

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/dien-bien-moi-vu-be-trai-duoc-xac-dinh-tu-vong-sau-khi-lot-vao-tru-be-tong-vi-sao-chua-the-dua-thi-the-chau-be-len-172230105160107476.htm