Diễn biến mới vụ đập phá biệt thự của đại gia bất động sản ở Đà Nẵng

Cơ quan chức năng đã bắt giữ 2 đối tượng liên quan vụ đập phá biệt thự khi các đối tượng đang lẩn trốn trong khách sạn ở Khánh Hòa.

Sáng 6/3, Công an quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng đã bắt giữ 2 đối tượng tham gia đập phá biệt thự trong đêm 26/2 vừa qua.

Hiện trường vụ việc

Hiện trường vụ việc

2 đối tượng bị bắt giữ là Nguyễn Ngọc Lâm (SN 1985, trú quận Ngũ Hành Sơn) và Võ Đoàn Duy Khánh (SN 1986, trú quận Hải Châu, Đà Nẵng).

Hiện Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Ngũ Hành Sơn tiếp tục truy xét những đối tượng liên quan còn lại. Cơ quan Công an kêu gọi những đối tượng liên quan đến vụ việc sớm ra trình diện để nhận được sự khoan hồng của pháp luật.

Trước đó, tối 26/2, Công an quận Ngũ Hành Sơn, Công an TP Đà Nẵng tiếp nhận tin báo về việc một nhóm đối tượng dùng hung khí xông vào nhà anh N.Đ.T để đập phá tài sản.

Nhận tin báo, Công an quận Ngũ Hành Sơn phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng và các đơn vị liên quan nhanh chóng có mặt tại hiện trường tiến hành điều tra nguyên nhân vụ việc, lấy lời khai, khám nghiệm hiện trường, thu thập thông tin ban đầu, trích xuất camera và tổ chức truy xét đối tượng.

Công an Ngũ Hành Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án “Hủy hoại tài sản” để tiếp tục tập trung điều tra, truy xét nhóm đối tượng có hành vi vi phạm.

Đến tối 5/3, Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Ngũ Hành Sơn phát hiện Nguyễn Ngọc Lâm và Võ Đoàn Duy Khánh đang lẩn trốn tại một khách sạn trên địa bàn thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa nên phối hợp với Công an địa phương tiến hành bắt giữ, di lý về thành phố Đà Nẵng để tiếp tục điều tra, làm rõ./.

PV/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/phap-luat/dien-bien-moi-vu-dap-pha-biet-thu-cua-dai-gia-bat-dong-san-o-da-nang-1018465.vov