Diễn biến mới vụ Đồng Tâm

Sau 10 ngày điều trị tại Bệnh viện Việt Đức do bị gãy xương đùi, cụ Lê Đình Kình đã được đưa về với gia đình tại thôn Hoành.

Trao đổi với báo chí, một lãnh đạo BV Việt Đức cho hay, sức khỏe cụ Kình tiến triển tốt sau ca phẫu thuật xương. Bệnh viện đã huy động những bác sĩ giỏi nhất phẫu thuật cho cụ, dùng các loại thuốc, máy móc hiện đại nhất cho ca mổ.

Sau ca phẫu thuật, tình trạng sức khỏe của cụ Kình tiến triển tốt. Tuy nhiên các bác sĩ vẫn quyết định để cụ ở lại viện chăm sóc để cụ có sức khỏe tốt nhất mới xuất viện.

Con gái cụ Kình cho biết, sức khỏe cụ tốt, minh mẫn nhưng cần thêm thời gian mới đi lại được bình thường. Có nhiều người dân mừng đến rơi nước mắt khi được đón cụ Kình mạnh khỏe trở về.

Trước đó, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã trực tiếp đến bệnh viện để thăm hỏi tình hình sức khỏe của cụ.

Cụ Lê Đình Kính là người cao niên, có uy tín ở thôn Hoành. ẢnhVnE

Cụ Lê Đình Kính là người cao niên, có uy tín ở thôn Hoành. ẢnhVnE

Chia sẻ với báo chí, cụ Lê Đình Kình cho biết: “Trong thời gian tôi nằm viện, ông Nguyễn Đức Chung nhiều lần đến thăm hỏi, động viên. Thứ trưởng Bộ Công an, nhiều ban ngành đoàn thể và đại biểu Quốc hội cũng thăm hỏi, động viên ông.

Hôm nay, lúc 16h30, ông Nguyễn Đức Chung cũng đến bệnh viện thăm và tiễn tôi ra về. Hiện tại sức khỏe của tôi bình thường, chỉ còn vết mổ của ông vẫn chưa lành hẳn".

Được biết, cụ Lê Đình Kình, nguyên là Chủ tịch UBND xã, Bí thư Đảng ủy xã Đồng Tâm vào những năm 1980. Cụ Kình là một trong những người cao tuổi ở Đồng Tâm có tiếng nói quan trọng và được nhiều người kính nể vì sự hiểu biết, minh mẫn và kiên quyết trong đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực tại địa phương.

Tuy nhiên vào ngày 15/4, cụ Kình là một trong 4 công dân ở Đồng Tâm bị cơ quan chức năng áp dụng biện pháp ngăn chặn, bắt giữ liên quan đến vấn đề đất đai tại địa phương.

Sau khi cụ Kình bị bắt giữ, nhiều người dân ở Đồng Tâm đã bày tỏ sự bức xúc và giữ 38 cán bộ, chiến sĩ công an tại Nhà văn hóa thôn Hoành trong suốt một tuần lễ.

Cụ Lê Đình Kình phải nhập viện điều trị do gãy xương đùi đã trwor về thôn Hoành. Ảnh TTO

Về phía cơ quan chức năng sau khi bắt giữ cụ Kình và 3 người khác đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi gây rối trật tự công cộng. Tuy nhiên sau đó, ngày 20/4, VKSND Hà Nội đã ra quyết định hủy bỏ quyết định tạm giữ cụ Lê Đình Kình.

Vụ việc phức tạp trên chỉ được tháo gỡ sau khi ông Nguyễn Đức Chung trực tiếp về xã Đồng Tâm đối thoại với người dân địa phương.

Đồng thời Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã có cam kết chỉ đạo sát sao việc thanh tra làm đúng sự thật, khách quan và đúng pháp luật về khu vực đất Đồng Sênh ở xã Đồng Tâm, không truy cứu trách nhiệm hình sự toàn thể nhân dân xã Đồng Tâm, cũng như tiến hành làm rõ đúng sai trong việc bắt giữ cụ Kình.

Hiện thực hóa lời hứa, ngày 27/4, Hà Nội đã quyết định thay Phó trưởng đoàn Thanh tra đất đai ở Đồng Tâm, Đoàn thanh tra của TP. Hà Nội cũng đã vào cuộc thanh tra toàn diện việc quản lý, sử dụng và quá trình xử lý từ trước tới nay đối với diện tích khu đất sân bay Miếu Môn, xã Đồng Tâm.

Sơn Ca(Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/dien-bien-moi-vu-dong-tam-3334546/