Diễn biến mới vụ giết người hàng loạt bằng xyanua chấn động Thái Lan

Chồng cũ của nghi phạm giết 14 người bằng xyanua bị điều tra với cáo buộc nhận tài sản bị đánh cắp, làm giả tài liệu và sử dụng tài liệu giả.

 Withoon Rangsiwuthaporn, chồng cũ nghi phạm giết 14 người bằng xyanua. Ảnh: Bangkok Post.

Withoon Rangsiwuthaporn, chồng cũ nghi phạm giết 14 người bằng xyanua. Ảnh: Bangkok Post.

Cảnh sát Thái Lan đang điều tra trung tá Withoon Rangsiwuthaporn, chồng cũ của Sararat "Aem" Rangsiwuthaporn, nghi phạm chính trong vụ dùng chất độc xyanua giết 14 người ở Thái Lan, Bangkok Post đưa tin.

Theo Phó giám đốc Cảnh sát quốc gia Surachate Hakparn, Trung tá Withoon khai rằng Sararat đã giúp mình trả khoản nợ gần 12.000 USD. Tuy nhiên, Withoon cho hay không biết vợ cũ làm thế nào kiếm được số tiền này.

Nhà chức trách cho rằng lời khai trên của Withoon là không đáng tin cậy. Tướng Surachate cho biết cảnh sát sẽ điều tra các giao dịch tài chính giữa cặp đôi này.

Sararat bị cáo buộc dùng xyanua đầu độc 15 người, khiến 14 người thiệt mạng. Nhà chức trách nghi ngờ Sararat đã cầm cố tài sản của các nạn nhân để lấy tiền trả nợ cho chồng cũ.

Withoon hiện cũng bị điều tra nghi vấn nhận tài sản ăn cắp, làm giả tài liệu và sử dụng tài liệu giả mạo. Trong tuần qua, người đàn ông đã bị cách chức và bị bắt. Tuy nhiên, tòa án Thái Lan đã chấp nhận cho Withoon được tại ngoại.

Luật sư của Sararat cho biết thân chủ mình bác bỏ mọi cáo buộc và chỉ muốn cung cấp lời khai trước tòa.

"Thân chủ tôi không muốn gặp ai ngoài luật sư. Bà ấy sợ đi bộ có thể gây sảy thai", vị luật sư cho biết.

Theo cảnh sát, 14 vụ giết người mà bà Sararat bị cáo buộc có liên quan bao gồm những nạn nhân từ 33 đến 45 tuổi. Các ca tử vong bắt đầu từ năm 2020 và xảy ra ở một số tỉnh, chủ yếu ở phía tây Thái Lan.

Tướng Surachate khẳng định các nhà chức trách cũng có thông tin về những người khác tiếp xúc với nghi phạm và sau đó tử vong. Cảnh sát đang điều tra xem họ có phải là nạn nhân hay không.

Duy Anh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/canh-sat-thai-lan-bat-chong-cu-cua-nghi-pham-giet-14-nguoi-bang-xyanua-post1428639.html