Diễn biến mới vụ Maguire hành hung cảnh sát Hy Lạp

Trung vệ Harry Maguire không phải trực tiếp sang Hy Lạp tham dự phiên tòa trong vụ hành hung cảnh sát nước này vào năm 2020.

 Maguire tiếp tục phải hầu tòa vụ hành hung cảnh sát Hy Lạp. Ảnh: Reuters.

Maguire tiếp tục phải hầu tòa vụ hành hung cảnh sát Hy Lạp. Ảnh: Reuters.

Truyền thông Anh cho biết phiên tòa xét xử Maguire sẽ được tổ chức vào tháng 6 tại Syros, Hy Lạp. Tuy nhiên, trung vệ người Anh không cần có mặt tại phiên tòa này. Maguire sẽ đối chất với Tòa án thông qua một cuộc gọi video.

Vụ việc xảy ra vào năm 2020 khi Maguire và bạn bè ẩu đả với một nhóm người Anh khác tại quán bar ở Mykonos, Hy Lạp. Cảnh sát địa phương nhanh chóng xuất hiện để can thiệp. Sau đó, trung vệ của MU bị còng tay và đưa về đồn. ESPN cho biết Maguire và 2 người khác có thái độ không hợp tác. Họ còn hành hung 2 cảnh sát đang làm nhiệm vụ.

Sau vụ việc, Maguire bị tạm giam 2 ngày trước khi được tại ngoại. Anh bị tuyên án 21 tháng tù treo.

"Mọi thứ thật tồi tệ. Tôi không bao giờ muốn trải nghiệm lại cảm giác này. Đó là lần đầu tiên tôi bị giam giữ. Tôi có niềm tin vào luật pháp ở Hy Lạp. Ở những phiên tòa sắp tới, tôi sẽ có thời gian để thu thập bằng chứng và tìm nhân chứng nhằm bào chữa cho bản thân. Tôi tự tin sự thật sẽ được phơi bày", trung vệ của MU chia sẻ trên BBC.

Trong một diễn biến khác, Maguire đối mặt với nguy cơ phải rời MU sau màn trình diễn bết bát ở mùa 2022/23. Tuyển thủ người Anh có 15 lần ra sân tại Premier League mùa này, trong đó có 7 lần đá chính. Maguire phải ngồi dự bị nếu bộ đôi Lisandro Martinez và Raphael Varane khỏe mạnh.

Trước khi mùa giải này khép lại, MU còn hai trận gặp Fulham ở vòng cuối Premier League hôm 28/5 và chung kết FA Cup với Man City hôm 3/6.

Luke Shaw: 'MU chắc chắn có chữ ký lớn hè này' Hậu vệ trái tuyển Anh khẳng định Man United sẽ đầu tư mạnh ở kỳ chuyển nhượng hè 2023 để hướng đến mục tiêu vô địch Premier League và Champions League.

Duy Luân

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/dien-bien-moi-vu-maguire-hanh-hung-canh-sat-hy-lap-post1434777.html