Diễn biến mới vụ tài xế ô tô drift trước Nhà hát Lớn

Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với tài xế điều khiển ô tô drift trước Nhà hát Lớn.

Thắng tại cơ quan công an

Ngày 21/4, Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Ngọc Thắng (SN 1984, ở Hà Nội) về tội Gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, vào khoảng 1h30 ngày 17/4, Công an phường Tràng Tiền đi tuần tra, kiểm soát trên địa bàn phát hiện Thắng điều khiển ô tô tốc độ cao, rú ga, drift xe nhiều vòng quanh bùng binh trước Nhà hát Lớn Hà Nội.

Công an phường Tràng Tiền yêu cầu Thắng xuống xe nhưng đối tượng không chấp hành và phóng xe bỏ chạy.

Đến chiều cùng ngày, cảnh sát mời đối tượng lên Công an quận Hoàn Kiếm để làm việc. Tại đây, Thắng khai điều khiển xe ô tô nẹt pô, drift ở khu vực quảng trường Cách mạng Tháng Tám, bùng binh trước cửa Nhà hát Lớn Hà Nội rạng sáng 16/4 và ngày 17/4.

Qua kiểm tra xe ô tô, cảnh sát phát hiện Thắng đã độ, thay, lắp một số bộ phận trên xe như: lắp thêm chắn gió đuôi xe; lắp thêm đèn nháy phía trước; lắp độ thêm giả hốc gió; líp bảo vệ xe; vây chia môi cản trước xe hai bên; độ thay pô on-off; cần số được thay bằng vật có hình dạng giống chuôi kiếm.

Drift là một kỹ thuật lái xe mà người điều khiển cố tình làm thừa lái ở tốc độ cao, khiến bánh sau trượt trên đường nhưng vẫn có thể đảm bảo được tốc độ và hướng di chuyển của xe như mong muốn.

Quỳnh An

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/dien-bien-moi-vu-tai-xe-o-to-drift-truoc-nha-hat-lon-a604169.html