Điện Biên: Nghi án anh trai siết cổ em gái 15 tuổi tử vong

Thiếu nữ 15 tuổi được người nhà phát hiện đã tử vong trong nhà với nhiều vết thương trên đầu và có dấu hiệu bị siết cổ bằng khăn mặt. Trong khi đó, người anh trai bỏ trốn và hiện cơ quan chức năng đang truy bắt.

Sáng nay 26/4, ông Cà Văn Lả, Chủ tịch UBND xã Quài Tở (huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên), xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng khiến một thiếu nữ tử vong.

Ông Lả cho hay, khoảng 12 giờ ngày 25/4, em L.T.C. (SN 2004, người địa phương) được người nhà phát hiện đã tử vong trong nhà với nhiều vết thương trên đầu và có dấu hiệu bị siết cổ bằng khăn mặt.

Ngay khi nhận được thông tin, lãnh đạo UBND xã Quài Tở đã lập tức chỉ đạo lực lượng công an xã phong tỏa hiện trường vụ án mạng, các cơ quan chức năng của tỉnh sau đó cũng có mặt vào cuộc điều tra. Quá trình điều tra, bước đầu cơ quan chức năng xác định nghi phạm liên quan đến vụ án mạng này là L.V.B. (SN 1999, là anh ruột em C.).

Chân dung anh trai nạn nhân C. Ảnh: NLĐ

Chân dung anh trai nạn nhân C. Ảnh: NLĐ

“Có thể sau khi ra tay sát hại em C., nghi phạm B. đã lập tức bỏ trốn. Lực lượng công an xã, dân quân địa phương đang phối hợp với công an huyện tổ chức truy bắt đối tượng này. Hiện công tác khám nghiệm tử thi vẫn đang được tiến hành”, ông Lả chia sẻ thêm với Dân Trí.

Được biết, ở địa phương, B là người không có nghề nghiệp ổn định, thường xuyên đi lang thang và nghiện ma túy nặng. Vụ việc đang được cơ quan chức năng tích cực điều tra, làm rõ.

Hạnh Chi (T/h) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/dien-bien-nghi-an-anh-trai-siet-co-em-gai-15-tuoi-tu-vong-65967-5.html