Điện Biên phong tỏa một khu dân cư có bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2

Ngay trong đêm 9-5, khi xác nhận thông tin anh N.Đ.V. là trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 mang mã BN 3353, UBND huyện Điện Biên đã quyết định phong tỏa tạm thời khu dân cư nơi BN và gia đình sinh sống. Khu dân cư này thuộc đội 6, xã Thanh Xương, huyện Điện Biên.

Đường vào nhà ở của BN 3353 đã được phong tỏa từ đêm ngày 9-5.

Ngay trong đêm 9-5, khi xác nhận thông tin anh N.Đ.V. là trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 mang mã BN 3353, UBND huyện Điện Biên đã quyết định phong tỏa tạm thời khu dân cư nơi BN và gia đình sinh sống. Khu dân cư này thuộc đội 6, xã Thanh Xương, huyện Điện Biên.

Ông Bùi Hải Bình, Chủ tịch UBND huyện Điện Biên, cho biết: Trong khu dân cư BN 3353 sinh sống có 16 gia đình thuộc diện phong tỏa. Cùng với việc thông báo phong tỏa khu dân cư đến các gia đình, lực lượng y tế đã tiến hành phun phòng khử khuẩn các nhà dân trong khu vực; tiến hành truy vết, lấy mẫu xét nghiệm nhanh các công dân trong khu vực.

UBND huyện Điện Biên đã chỉ đạo các lực lượng thiết lập hàng rào cách ly khu dân cư đội 6; trong khu vực phong tỏa, các hộ dân thực hiện cách ly gia đình với gia đình và tuyệt đối không ra khỏi khu dân cư.

Được biết, BN 3353 là F1 của bệnh nhân 3147 hộ khẩu thường trú tại tỉnh Bắc Ninh. Trước đó, BN 3147 đã đi tham quan tại nhiều nơi trên địa bàn tỉnh tại Điện Biên và tiếp xúc với nhiều người. Hiện, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch tỉnh Điện Biên đã chỉ đạo truy vết các trường hợp F1 tiếp xúc với bệnh nhân này, bước đầu đã truy vết được 63 F1 liên quan.

LÊ LAN - MINH THỊNH

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-y-te/dien-bien-phong-toa-mot-khu-dan-cu-co-benh-nhan-duong-tinh-voi-sars-cov-2-645379/