Diễn biến sức khỏe bệnh nhân nghi mắc COVID-19 ở Đà Nẵng

Theo bà Ngô Thị Kim Yến, Giám đốc Sở Y tế TP Đà Nẵng, hiện tại bệnh nhân T.V.D nghi mắc COVID-19 đang được thở máy, các dấu hiệu sinh tồn tiến triển với dấu hiệu tương đối khả quan.

Bệnh nhân T.V.D được chuyển từ bệnh viện C Đà Nẵng qua bệnh viện Đà Nẵng để theo dõi và chữa trị. Ảnh: X.T.T

Bệnh nhân T.V.D được chuyển từ bệnh viện C Đà Nẵng qua bệnh viện Đà Nẵng để theo dõi và chữa trị. Ảnh: X.T.T

Bà Ngô Thị Kim Yến, Giám đốc Sở Y tế cho biết: Hiện tại, Sở Y tế Đà Nẵng chờ kết quả công bố của Viện Vệ sinh dịch tế Trung ương. Mặc dù chưa có kết quả thẩm định chính thức, tùy nhiên, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Quốc gia cũng như Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh TP Đà Nẵng đang áp dụng các biện pháp phòng chống dịch như một bệnh nhân dương tính với virus SARS-CoV-2. Hiện tại, Bộ Y tế cũng yêu cầu Phong tỏa bệnh viên C để đảm bảo công tác phòng chống dịch tại đây.

Đối với những thông tin về trường hợp di chuyển của bệnh nhân, Bà Yến khuyến cáo những người dân và du khách có tiếp xúc gần với bệnh nhân hoặc có nghi ngờ có các dấu hiệu liên quan đến virus SARS-CoV-2 phải tự theo dõi sức khỏe, và đến cơ sở y tế gần nhất để tham khám và được tư vấn các thông tin liên quan đến dịch bệnh. Mong muốn người dân và du khách TP vào sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan chức năng của ngành Y tế, chính quyền TP Đà Nẵng.

Riêng đối với bệnh nhân D, bà Yến cho biết: bệnh nhân đang được thở máy thông qua lổ khí quản, da và niêm mạc của bệnh nhân hồng hào, tim và phổi nghe rõ, các dấu hiệu sinh tồn của bệnh nhân đang tiến triển với dấu hiệu tương đối khả quan.

Đà Nẵng đã tập trung hết sức lực cùng với sự hỗ trợ của bệnh viện Chợ Rẫy đang tích cực điều trị cho bệnh nhân. “Với sự hỗ trợ của Bộ Y tế, kinh nghiệm của Đà Nẵng, chúng tôi tin tưởng sẽ ứng phó và giải quyết tốt với trường hợp này. Người dân Đà Nẵng cần tin tưởng vào hệ thống y tế của TP” bà Yến cho biết.

Bệnh viện C Đà Nẵng nơi bệnh nhân T.V.D nằm điều trị từ ngày 20 đến 23/7 đã được phong tỏa, cách ly nhân viên y tế và người có tiếp xúc, tiếp xúc gần với bệnh nhân này. Ảnh: Nguyễn Thành

Như Tiền Phong đưa tin, chiều tối ngày 23/7, ông T.V.D (phường Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng) đã được chuyển từ bệnh viện C Đà Nẵng qua bệnh viện Đà Nẵng để chữa trị và theo dõi sau khi có kết quả xét nghiệm lần 2 dương tính với virus SARS-CoV-2. Đến sáng ngày 24/7, Viện Pasteur Nha Trang tiếp tục thông báo kết quả mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân D. dương tính với virus SARS-CoV-2.

Nam bệnh nhân 57 tuổi này được xác định sống chung cùng với vợ và con gái tại Phường Hòa Khánh Bắc. Trong thời gia từ ngày 7/7 đến ngày 18/7, bệnh nhân này có đến nhà mẹ ruột ở phường Hòa Quý (quận Ngũ Hành Sơn), chăm sóc mẹ bị bệnh tại bệnh viện Đà Nẵng, đến nhà bà con ở đường Nguyễn Lương Bằng, đi dự tiệc cưới trên đường 2/9 (quận Hải Châu).

Ngày 20/7, bệnh nhân sốt, ho, đờm nhiều nên đến khám tại bệnh viện C Đà Nẵng lúc 8 giờ 25 phút. Các bác sĩ nghi bệnh nhân mắc COVID-19. Tại đây bệnh nhân được chẩn đoán viêm phổi do vi trùng và được nhập viện khoa Nội hô hấp.

Kết quả xét nghiệm 3 lần, mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân D. đều cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.

Nguyễn Thành

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/suc-khoe/dien-bien-suc-khoe-benh-nhan-nghi-mac-covid19-o-da-nang-1693797.tpo