Diễn biến sức khỏe của 7 bệnh nhân nhập cảnh đang cách ly tại Ninh Thuận

Hiện 7 công dân trên đã được đưa đi điều trị tại khu cách ly riêng biệt của Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Hiện sức khỏe bình thường.

Sáng nay (9/3), bác sỹ Nguyễn Nhị Linh, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Ninh Thuận cho biết, qua kết quả xét nghiệm 224 công dân Việt Nam từ Philippines về nước hiện đang cách ly tập trung tại Ninh Thuận, phát hiện 7 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Hiện sức khỏe của các trường hợp này đều bình thường.

Lấy mẫu bệnh phẩm các công dân nhập cảnh.

Lấy mẫu bệnh phẩm các công dân nhập cảnh.

7 ca dương tính với SARS-CoV-2 gồm 4 nữ, 3 nam, không có người dân Ninh Thuận. Hiện 7 công dân trên đã được đưa đi điều trị tại khu cách ly riêng biệt của Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Ngành y tế Ninh Thuận cũng đã gửi báo cáo các trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 (bệnh nhân 2.517 đến 2.523) đến Bộ Y tế. Các trường hợp còn lại đang được tiếp tục theo dõi diễn biến sức khỏe.

Khu vực cách ly tập trung.

Trước đó, tối ngày 7/3, 224 công dân từ Philippines gồm: 117 nam, 107 nữ, trong đó có 18 phụ nữ mang thai, 4 trẻ em dưới 5 tuổi, được đưa từ Cảng hàng không Quốc tế Cam Ranh về cách ly y tế tập trung tại Khu B, Trung đoàn bộ binh 896, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Ninh Thuận. Tại đây, các công dân đã được hướng dẫn khai báo y tế, đo thân nhiệt, lấy mẫu bệnh phẩm, khám sàng lọc đúng theo quy định./.

Đoàn Sĩ/VOV- TP HCM

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/tin-24h/dien-bien-suc-khoe-cua-7-benh-nhan-nhap-canh-dang-cach-ly-tai-ninh-thuan-841899.vov