Điện Biên: Tặng 15 máy nông nghiệp cho nông dân, HTX vùng thiên tai

Để giúp nông dân vùng lũ tỉnh Điện Biên có điều kiện sản xuất, Trung ương Hội Nông dân Việt nam phối hợp với Tổng Công ty máy động lực và máy nông nghiệp Việt Nam (VEAM) trao tặng 15 máy nông nghiệp cho nông dân, hợp tác xã (HTX) vùng thiên tai.

Theo kế hoạch chỉ đạo của Ban chấp hành Trung ương Hội nông dân Việt Nam về việc hỗ trợ máy cày năm 2018, tỉnh Điện Biên được trao tặng 15 máy nông nghiệp, trị giá hơn 250 triệu đồng cho nông dân, HTX vùng thiên tai và miền núi khó khăn tại các xã: Thanh Hưng, Thanh An, Thanh Yên (huyện Điện Biên), xã Pa Ham (huyện Mường Chà) và 3 HTX trên địa bàn huyện Điện Biên thời gian qua có hoạt động sản xuất, kinh doanh và hỗ trợ nông dân hiệu quả, gồm: HTX Bản Mé, HTX dịch vụ tổng hợp Thanh Yên và HTX nông sản sản sạch Điện Biên.

Đại diện Tổng Công ty máy động lực và máy nông nghiệp Việt Nam (VEAM) hướng dẫn nông dân và các HTX cách sử dụng máy cày.

Theo bà Cao Thị Tuyết Lan, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Điện Biên khẳng định việc Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Tổng Công ty máy động lực và máy nông nghiệp Việt Nam (VEAM) tặng máy nông nghiệp giúp bà con nông dân vùng lũ, vùng đặc biệt khó khăn có thêm động lực trong sản xuất nông nghiệp.

Hội Nông dân tỉnh cam kết sẽ chỉ đạo các HTX sử dụng hiệu quả máy nông nghiệp mang lại lợi ích kinh tế cho hội viên nông dân; đồng thời, mong muốn trong thời gian tới hội viên nông dân tỉnh Điện Biên tiếp tục nhận được sự quan tâm nhiều hơn nữa các chính sách hỗ trợ từ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và hỗ trợ máy nông nghiệp của Tổng Công ty máy động lực và máy nông nghiệp Việt Nam (VEAM).

Niềm vui của anh Phạm Công Đính, hội viên nông dân xã Thanh Hưng, nhận máy cày của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam trao tặng.

Ông Phạm Công Đính, hội viên nông dân thuộc diện gia đình chính sách, ở đội 5, xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên bày tỏ niềm vui, phấn khởi khi được trao tặng máy cày nông nghiệp. Ông Đính cho biết, chiếc máy cày này sẽ góp phần rất lớn giải phóng sức lao động cho các thành viên gia đình, đưa cơ giới hóa vào nông nghiệp, tăng năng suất thay thế sức làm thủ công của con người và sức kéo của trâu bò.

Vinh Duy - Nam Hương

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/nong-thon-moi/dien-bien-tang-15-may-nong-nghiep-cho-nong-dan-htx-vung-thien-tai-913786.html