Diễn biến vụ kiện giữa nữ diễn viên Giang Nhược Lâm và công ty quản lý

Cuộc chiến pháp lý giữa nữ diễn viên Giang Nhược Lâm và công ty quản lý cũ được đưa ra tòa án tối cao để giải quyết tranh chấp vi phạm hợp đồng.

Theo Minh báo, phán quyết ngày 18/2 của tòa án tối cao Hong Kong chưa đưa ra người chiến thắng cuối cùng. Vụ kiện giữa Giang Nhược Lâm (Elanne) và công ty Universe Entertainment and Culture Group sẽ được tái thẩm để xác định khoản bồi thường mà đôi bên yêu cầu.

Vụ kiện giữa ngôi sao 34 tuổi và công ty quản lý hé lộ mặt trái của giới giải trí. Trong phiên tòa, Giang Nhược Lâm nói cô bị lạm dụng, đối xử bất công, tra tấn tinh thần đến mức có ý định tự tử.

Trong khi đó Universe Entertainment cáo buộc nữ diễn viên vi phạm luật lao động vì đơn phương chấm dứt hợp đồng. Theo cáo buộc của công ty, nữ diễn viên ký hợp đồng từ năm 2004. Điều khoản ghi rõ Giang Nhược Lâm phải tiếp tục gia hạn hợp đồng 5 năm sau khi hết hạn vào năm 2014.

Giang Nhược Lâm và chồng là doanh nhân Tiêu Nhuận Bang. Ảnh: On.

Tuy nhiên, điểm tranh chấp là liệu Universe Entertainment có lạm quyền hay không khi đơn phương gia hạn hợp đồng, bắt buộc người lao động làm việc nhưng không có sự đồng ý của nữ diễn viên.

Tòa án Tối cao Hong Kong nhận định Giang Nhược Lâm là nhân chứng đáng tin cậy hơn của vụ việc. Trong phán quyết, thẩm phán tuyên bố Elanne chỉ là trẻ vị thành niên (17 tuổi) vào năm 2014. Tại thời điểm chấm dứt hợp đồng, điều khoản "tiếp tục gia hạn hợp đồng vô điều kiện" của Universe bị cho là mơ hồ và không hợp lý.

Điều này đồng nghĩa với việc bản hợp đồng không có ràng buộc về mặt pháp lý. Trong 35 ngày tiếp theo, thẩm phán sẽ xem xét bằng chứng, đưa ra phán quyết tốt nhất về khoản bồi thường cho đôi bên.

Từ 2004-2014, Giang Nhược Lâm là nghệ sĩ của công ty Universe Entertainment. Truyền thông Hong Kong đưa tin đây là 10 năm sống như nô lệ của nữ diễn viên, ca sĩ.

Giang Nhược Lâm cáo buộc cô không được trả thù lao xứng đáng với công sức bỏ ra. Trong 10 năm bán sức lao động, cuối cùng nữ diễn viên vẫn nợ công ty 1 triệu HKD (khoảng 130.000 USD).

Theo HK01, trong thời gian kiện tụng và chấm dứt hợp đồng với Universe Entertainment, Giang Nhược Lâm không thể nhận vai mới vì bị công ty quản lý cũ gây sức ép với các nhà làm phim.

Trạch Dương

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/dien-bien-vu-kien-giua-nu-dien-vien-giang-nhuoc-lam-va-cong-ty-quan-ly-post1297408.html