Diễn biến vụ nam sinh lớp 12 bị đâm trọng thương vì đánh 'dằn mặt đàn em'

Nam sinh lớp 9 tại tỉnh Quảng Trị dùng dao đâm một nam sinh lớp 12 trọng thương khi bị vây đánh.

Theo báo Pháp Luật VN, khoảng 6h30 ngày 17/12, Trần Trọng N. (lớp 12) cùng Trần Ngọc T. (lớp 10; đều là học sinh của Trường THPT Hải Lăng) và Văn Hữu C. (lớp 11, Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Hải Lăng) đến tìm Nguyễn Ngọc T. (lớp 9, học sinh Trường Tiểu học & Trung học cơ sở Hải Lâm) để đánh "dằn mặt" vì mâu thuẫn trước đó.

Nam sinh lớp 12 nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Hưng Thơ.

Nam sinh lớp 12 nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Hưng Thơ.

Tại sân bóng Trường Tiểu học & Trung học cơ sở Hải Lâm, N. dùng tay, chân và mũ bảo hiểm đánh Nguyễn Ngọc T.

Bị đánh bất ngờ, T. mở cặp lấy một cây dao đâm vào N. khiến học sinh này phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng bị lòi mạc nối của ruột và tràn khí màng phổi.

Báo Lao Động cho hay, bác sĩ xác định N. bị chấn thương mạc nối của ruột và tràn khí màng phổi. Đến chiều 17.12, sau khi phẫu thuật, N. đã ổn định và đang nằm điều trị tại Khoa phẫu thuật gây mê hồi sức Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị.

Theo Công an huyện Hải Lăng, T. đã được mời về cơ quan công an để phối hợp làm rõ vụ việc. Nguyễn Ngọc T. khai nhặt được chiếc dao nhọn trên đường đến trường.

Đào Vũ (Tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/dien-bien-vu-mam-sinh-lop-12-bi-dam-trong-thuong-vi-danh-dan-mat-dan-em-a460055.html