Điện Biên xảy ra động đất có độ lớn 3.3

Động thổ dự án thành phố thông minh hơn 4 tỷ USD tại Hà Nội; thông qua Nghị quyết xây dựng chính sách đền bù, hỗ trợ bổ sung cho người dân Thủ Thiêm; Điện Biên xảy ra động đất có độ lớn 3.3; Iran khẳng định xuất khẩu dầu mỏ bằng mọi biện pháp là những tin nóng trong ngày 06/10.

Đầu tư hơn 4 tỷ USD vào dự án thành phố thông minh

Dự án thành phố thông minh động thổ vào sáng ngày 6/10 tại xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh có vốn đầu tư nước ngoài do liên danh giữa Tập đoàn BRG (Việt Nam) và Tập đoàn Sumitomo Corpration (Nhật Bản) đầu tư có tổng mức đầu tư 4,138 tỷ USD. Đây là một trong những dự án bất động sản có vốn đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam hiện nay.

Dự án được lập dựa trên quy hoạch đô thị thông minh dọc trục Nhật Tân – Nội Bài, có chiều dài khoảng hơn 11km, từ cầu Nhật Tân đến sân bay Nội Bài. Toàn bộ dự án sẽ được triển khai theo 5 giai đoạn. Dự kiến, hoàn thành toàn bộ 5 giai đoạn vào năm 2028.

Điểm nổi bật của dự án là sẽ áp dụng nhiều công nghệ thông minh với 6 yếu tố như, năng lượng thông minh, giao thông thông minh, quản trị thông minh, học tập thông minh, đời sống thông minh và kinh tế thông minh.

Tòa tháp tài chính dự kiến cao 108 tầng được xem là điểm nhấn kiến trúc độc đáo của thành phố thông minh. Tòa tháp nằm ngay điểm đầu vào cửa ngõ Thủ đô nhìn về cầu Nhật Tân.

Phối cảnh dự án thành phố thông minh

Phối cảnh dự án thành phố thông minh

Thông qua Nghị quyết về chính sách đền bù, hỗ trợ bổ sung cho người dân Thủ Thiêm

Ngày 06/10, tại kỳ họp thứ 16 khóa IX (kỳ họp bất thường), HĐND TP Hồ Chí Minh đã ra Nghị quyết về chính sách giải quyết bồi thường hỗ trợ tái định cư bổ sung đối với các hộ dân khu đất khoảng 4,3ha được xác định nằm ngoài ranh khu đô thị mới Thủ Thiêm theo kết luận 1483 ngày 4-9-2018 của Thanh tra Chính phủ.

Việc ban hành chính sách nói trên nhằm đảm bảo quyền và lợi hợp pháp của người dân, góp phần ổn định an ninh trật tự xã hội. Phó chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh ông Võ Văn Hoan cho biết, TP sẽ khẩn trương thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư bổ sung để đảm bảo an dân, hạn chế phát sinh các tình huống phức tạp.

Động đất có độ lớn 3.3 tại Điện Biên

Vào lúc 11 giờ 34 phút, ngày 6/10, trên địa bàn huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên đã xảy ra một trận động đất có độ lớn 3.3. Đây là trận động đất thứ 10 ghi nhận được từ đầu năm đến nay xảy ra trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Trận động đất xảy ra tại vị trí có tọa độ 21.923 độ vĩ Bắc, 102.857 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1 km; thời gian rung lắc kéo dài từ 2 - 3 giây. Vị trí xảy ra động đất được xác định tại khu vực xã Chà Tở, huyện Nậm Pồ, cách trung tâm thành phố Điện Biên Phủ khoảng 60km (theo đường thẳng).

Trận động đất có cường độ không lớn nhưng do độ sâu chấn tiêu khá gần mặt đất nên người dân ở khu vực gần tâm chấn có thể đã cảm nhận được sự rung lắc khá rõ. Đối với các trận động đất kiểu như vậy, ngay sau đó có thể có các dư chấn rung lắc nhẹ, giảm dần rồi tự mất nên người dân không nên quá lo lắng.

Giản đồ trận động đất biểu thị trên máy tính - Ảnh: Xuân Tư/TTXVN

Iran khẳng định xuất khẩu dầu mỏ bằng mọi biện pháp

Ngày 6/10, Trang web của Bộ Dầu mỏ Iran dẫn lời Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Bijan Zanganeh (Bi-dan Dan-ga-nê) nhấn mạnh, Iran sử dụng mọi biện pháp có thể để xuất khẩu dầu mỏ nước này và Iran sẽ không đầu hàng trước sức ép của Mỹ bởi xuất khẩu dầu mỏ là quyền lợi hợp pháp của Tehran.

Xuất khẩu dầu thô của Iran đã sụt giảm hơn 80% kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rút Washington khỏi thỏa thuận hạt nhân ký hồi năm 2015 mang tên Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA) tái áp đặt trừng phạt nhằm vào quốc gia Hồi giáo này. Đáp lại, Iran bắt đầu giảm tuân thủ các cam kết trong thỏa thuận, theo đó vượt các giới hạn về hạt nhân.

Cùng ngày, người phát ngôn của Cơ quan năng lượng nguyên tử Iran (AEIO) Behrooz Kamalvandi (Bê-rốt Ca-man-van-đi) đã lên tiếng hối thúc các bên tham gia ký kết JCPOA cần có bước đi để bảo vệ các lợi ích hạt nhân của nước này. Hãng thông tấn IRNA cho hay Iran sẽ tiếp tục cắt giảm cam kết hạt nhân nếu các bên còn lại không ủng hộ lợi ích mà Tehran có được từ thỏa thuận.

Minh Châu (tổng hợp)

Nguồn Đảng Cộng Sản VN: http://cpv.org.vn/xay-dung-dang/dien-bien-xay-ra-dong-dat-co-do-lon-3-3-538461.html