Điện chia buồn với Hội đồng Giám mục Việt Nam và Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam

Mới đây, trước tin đức Giáo hoàng danh dự Benedict XVI qua đời, thay mặt Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã gửi Điện chia buồn tới Hội đồng giám mục Việt Nam, các vị giáo phẩm, giám mục, quý vị linh mục, nam nữ tu sĩ và đồng bào Công giáo Việt Nam.

Giáo hoàng Benedict XVI tại lễ cầu nguyện ở Thánh Đường Saint Peter ở Vatican ngày 31/12/2012. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Giáo hoàng Benedict XVI tại lễ cầu nguyện ở Thánh Đường Saint Peter ở Vatican ngày 31/12/2012. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Nội dung Điện chia buồn gửi Hội đồng Giám mục Việt Nam viết:

"Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xúc động biết tin đức Giáo hoàng danh dự Benedict XVI qua đời tại Tu viện Mater Ecclesiae, Tòa thánh Vatican. Đây là một tổn thất to lớn đối với Giáo hội Công giáo hoàn vũ nói chung và Hội đồng Giám mục Việt Nam nói riêng. Thay mặt Đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tôi chân thành gửi tới cụ Chủ tịch Hội đồng giám mục, các vị giáo phẩm, giám mục, quý vị linh mục, nam nữ tu sĩ và đồng bào Công giáo Việt Nam lời chia buồn sâu sắc.

Cố Giáo hoàng Benedict XVI Joseph Aloisius Ratzinger là nhà lãnh đạo tôn giáo đã có nhiều đóng góp trong việc cổ vũ hòa bình, hòa giải, đối thoại và hợp tác tôn trọng lẫn nhau giữa các nền văn hóa, chính trị và tôn giáo, đồng thời có Huấn từ quan trọng đối với Hội đồng Giám mục và Giáo hội Công giáo Việt Nam về sự gắn bó đồng hành cùng dân tộc, cổ vũ việc phát huy tinh thần bác ái, sự liêm chính và sự quý trọng công ích để xây dựng tình đoàn kết quốc gia nhằm phục vụ mọi người dân một cách vô vị lợi và chứng tỏ rằng người Công giáo tốt cũng là người công dân tốt...

Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tin tưởng Hội đồng Giám mục Việt Nam sẽ luôn hướng dẫn các vị linh mục, nam nữ tu sĩ và đồng bào Công giáo Việt Nam thực hiện tốt Huấn từ và tư tưởng bác ái, hòa hợp đoàn kết, dấn thân phục vụ của Cố Giáo hoàng Benedict XVI, luôn gắn bó hiệp hành cùng dân tộc, sống "Tốt đời đẹp đạo", đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh".

*Trước tin đức Giáo hoàng danh dự Benedict XVI qua đời, thay mặt Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến cũng gửi Điện chia buồn tới Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam và đồng bào Công giáo Việt Nam.

Nội dung Điện chia buồn gửi Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam viết:

"Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xúc động biết tin đức Giáo hoàng danh dự Benedict XVI qua đời ngày 31 tháng 12 năm 2022 tại Tu viện Mater Ecclesiae, Tòa thánh Vatican. Đây là một tổn thất to lớn đối với Giáo hội Công giáo hoàn vũ nói chung và Giáo hội, đồng bào Công giáo Việt Nam nói riêng. Thay mặt Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tôi chân thành gửi tới Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam và đồng bào Công giáo Việt Nam lời chia buồn sâu sắc.

Cố Giáo hoàng Benedict XVI Joseph Aloisius Ratzinger là nhà lãnh đạo tôn giáo đã có nhiều đóng góp trong việc cổ vũ hòa bình, hòa giải, đối thoại và hợp tác tôn trọng lẫn nhau giữa các nền văn hóa, chính trị và tôn giáo, đồng thời có Huấn từ quan trọng đối với Hội đồng Giám mục và Giáo hội Công giáo Việt Nam về sự gắn bó đồng hành cùng dân tộc, đồng thời cổ vũ việc phát huy tinh thần bác ái, sự liêm chính và sự quý trọng công ích để xây dựng tình đoàn kết quốc gia nhằm phục vụ mọi người dân một cách vô vị lợi và chứng tỏ rằng người Công giáo tốt cũng là người công dân tốt...

Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tin tưởng Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam sẽ luôn hướng dẫn các vị linh mục, nam nữ tu sĩ và đồng bào Công giáo Việt Nam thực hiện tốt Huấn từ và tư tưởng bác ái, hòa hợp đoàn kết, dấn thân phục vụ của Cố Giáo hoàng Benedict XVI, luôn gắn bó hiệp hành cùng dân tộc, sống "Tốt đời đẹp đạo", đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh".

TTXVN/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/thoi-su/dien-chia-buon-voi-hoi-dong-giam-muc-viet-nam-va-uy-ban-doan-ket-cong-giao-viet-nam-20230106195141927.htm