Diễn đàn Bác Ngao: Trung Quốc tự tin là 'mỏ neo cho thế giới'

Bộ Thương mại Trung Quốc đã chỉ định 2023 là 'Năm đầu tư vào Trung Quốc', với một loạt sự kiện quảng cáo được lên kế hoạch để thu hút đầu tư.

Trong bài phát biểu quan trọng tại Diễn đàn Kinh tế Bác Ngao, Thủ tướng Lý Cường gọi Trung Quốc là “mỏ neo cho hòa bình thế giới” đồng thời bày tỏ lạc quan về sự phục hồi của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường phát biểu tại Diễn đàn Bác Ngao ngày 30/3. Ảnh: Bloomberg.

Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường phát biểu tại Diễn đàn Bác Ngao ngày 30/3. Ảnh: Bloomberg.

Tại sự kiện quy tụ nhiều quan chức cấp cao và lãnh đạo doanh nghiệp khắp nơi trên thế giới, ông nhấn mạnh: “Không được để xảy ra hỗn loạn và xung đột ở châu Á, nếu không tương lai của châu Á sẽ bị đánh mất”.

Thông điệp được đưa ra hôm 30/3 tại Diễn đàn châu Á Bác Ngao trong bối cảnh căng thẳng giữa Trung Quốc và Mỹ về các vấn đề bao gồm thương mại, công nghệ và Đài Loan. Ông cũng kêu gọi các quốc gia “bảo vệ vững chắc môi trường hòa bình đang gặp thách thức".

Chính sách "quyến rũ" doanh nghiệp nước ngoài

“Trong thế giới không chắc chắn này, sự chắc chắn mà Trung Quốc mang lại là điểm neo cho hòa bình và phát triển của thế giới," Thủ tướng Lý Cường khẳng định.

Theo ông, kinh tế Trung Quốc đang phục hồi mạnh mẽ và tăng trưởng tháng 3 có thể cao hơn hai tháng đầu năm nhờ tiêu dùng, đầu tư và tâm lý tiêu dùng mạnh hơn. Trung Quốc sẽ tiếp tục theo đuổi sự ổn định, đẩy mạnh nhu cầu trong nước, mở cửa nền kinh tế và bảo vệ khu vực tài chính.

Ông Lý cho biết một Trung Quốc “ổn định và cống hiến cho phát triển” sẽ là trụ cột cho nền kinh tế thế giới trong thời kỳ bất ổn.

Theo dự báo, kinh tế Trung Quốc sẽ tăng trưởng 5,3% trong năm nay, từ mức 3% vào năm 2022. Morgan Stanley thậm chí còn lạc quan hơn, dự đoán mức tăng trưởng 5,7% và cho rằng chính phủ đang khôi phục niềm tin vào các doanh nghiệp tư nhân với việc tỷ phú Jack Ma trở lại Trung Quốc và thông báo về việc tái cấu trúc Alibaba.

Mặc dù vậy, tăng trưởng toàn cầu đang chậm lại và các doanh nghiệp nước ngoài vẫn thận trọng khi kinh doanh tại Trung Quốc. Cuộc khảo sát mới nhất của Phòng Thương mại Mỹ tại Trung Quốc cho thấy nước này không còn là một trong ba ưu tiên đầu tư của các công ty Mỹ. Theo cuộc khảo sát, gần một nửa số công ty Mỹ đang hoạt động không có kế hoạch đầu tư mới.

Hội nghị Bác Ngao kéo dài bốn ngày là dịp Bắc Kinh tung ra một kế hoạch tổng thể nhằm "quyến rũ" doanh nghiệp và thu hút đầu tư nước ngoài, đồng thời củng cố các nỗ lực ngoại giao.

Đối với các công ty nước ngoài, hoạt động tại Trung Quốc trong những năm gần đây không hề dễ dàng, sau những gián đoạn và tắc nghẽn chuỗi cung ứng do chính sách Zero Covid, trong chi tiêu tiêu dùng sụt giảm và lợi nhuận teo tóp.

Gần đây, các công ty Mỹ phải đối mặt với sự giám sát chặt chẽ hơn về mối quan hệ kinh doanh với Trung Quốc trong bối cảnh căng thẳng chính trị gia tăng giữa hai nước.

Sự kiện Bác Ngao diễn ra sau Diễn đàn Phát triển Trung Quốc vào đầu tuần này tại Bắc Kinh, với sự tham gia của các giám đốc điều hành toàn cầu như Tim Cook của Apple và Bill Winters của Standard Chartered - chuyến thăm đầu tiên của họ tới nước này sau nhiều năm. Trong một cuộc họp tuần này, Thủ tướng Lý Cường đã kêu gọi các lãnh đạo doanh nghiệp nước ngoài có cái nhìn dài hạn giữa những thách thức kinh tế.

Giảm nợ

Trung Quốc cũng đang chịu áp lực cắt giảm nợ cho các nước đang phát triển. Tại Diễn đàn Bác Ngao hôm 30/3, Giám đốc điều hành Quỹ Tiền tệ Quốc tế Kristalina Georgieva đã nhấn mạnh tầm quan trọng của “các quốc gia ở vị thế tương đối mạnh giúp đỡ các thành viên dễ bị tổn thương trong cộng đồng toàn cầu”.

Trong khi bà Georgieva hoan nghênh sự tham gia của Trung Quốc vào các nỗ lực đa phương nhằm tái cơ cấu các khoản nợ của một số nước đang phát triển, một số quốc gia phương Tây bao gồm Mỹ, người đóng góp lớn nhất cho IMF, đã cáo buộc Bắc Kinh chần chừ trong việc cung cấp cứu trợ.

Bộ Thương mại Trung Quốc đã chỉ định năm 2023 là “Năm đầu tư vào Trung Quốc”, với một loạt sự kiện quảng cáo được lên kế hoạch để thu hút đầu tư. Tháng trước, Bộ trưởng Thương mại cho biết Trung Quốc hoan nghênh các doanh nghiệp nước ngoài đẩy mạnh chi tiêu cho nghiên cứu và phát triển tại quốc gia châu Á này.

Các nhà lãnh đạo Trung Quốc trước đây đã sử dụng Diễn đàn Bác Ngao để công bố các bước quan trọng nhằm mở cửa hệ thống tài chính, bao gồm việc thiết lập và mở rộng chương trình kết nối chứng khoán liên kết các sàn giao dịch đại lục với Hong Kong.

Liên Hà

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/dien-dan-bac-ngao-trung-quoc-tu-tin-la-mo-neo-cho-the-gioi.html