Diễn đàn có ý nghĩa to lớn với doanh nghiệp và đất nước

Kỳ vọng nhiều vào Diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam 2022, đại diện doanh nghiệp cho rằng, Diễn đàn không chỉ có ý nghĩa to lớn với cộng đồng doanh nghiệp mà còn với sự phát triển của đất nước.

Ông NGUYỄN THẾ ĐIỆP, Phó Chủ tịch Câu lạc bộ Bất động sản Hà Nội:
Quốc hội kề vai sát cánh cùng Chính phủ

Thời gian qua chúng ta đã chứng kiến tinh thần chủ động và sự kề vai, sát cánh của Quốc hội với Chính phủ trong mọi khâu, mọi việc, đặc biệt là trong ban hành các chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp nhanh chóng phục hồi sau đại dịch Covid-19. Điển hình là cuối năm ngoái, khi nền kinh tế hết sức khó khăn đòi hỏi phải có những giải pháp cấp bách để hỗ trợ doanh nghiệp và người dân, Quốc hội đã tổ chức Diễn đàn Kinh tế và những thảo luận tại sự kiện này là cơ sở quan trọng cho các quyết sách của Quốc hội trong Kỳ họp bất thường diễn ra sau đó nhằm hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế.

Diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam 2022 một lần nữa minh chứng cho điều đó. Cá nhân tôi cho rằng, trong bối cảnh nền kinh tế phải đối mặt với nhiều thách thức cả từ bên trong lẫn bên ngoài, việc Quốc hội tổ chức một Diễn đàn quy mô lớn với sự tham gia của các chuyên gia trong và ngoài nước để lắng nghe cả tiếng nói từ thực tiễn và các luận cứ khoa học, từ đó cùng thảo luận và tìm giải pháp cho các vấn đề là hết sức cần thiết và có ý nghĩa to lớn với cả cộng đồng doanh nghiệp và sự phát triển của đất nước.

Một mặt, Diễn đàn là cơ hội để đại diện cộng đồng doanh nghiệp chia sẻ các vấn đề đang phải đối mặt và gửi gắm kiến nghị, đề xuất. Mặt khác, Diễn đàn là nơi các chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài nước hiến kế với Quốc hội, cung cấp thêm các luận cứ khoa học phục vụ quá trình hoạch định chính sách. Chúng tôi hy vọng và tin tưởng rằng, thông qua Diễn đàn, Quốc hội sẽ có cái nhìn sát thực tế hơn và có những sáng kiến chính sách hiệu quả hơn nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tốt hơn, đưa đất nước vượt qua mọi thách thức.

Bà HOÀNG THÁM HOA, Chủ tịch Tập đoàn Nhân Hòa:
Diễn đàn tiếp thêm niềm tin cho doanh nghiệp

Quốc hội tổ chức Diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam 2022 với chủ đề “Củng cố nền tảng kinh tế vĩ mô, thúc đẩy phục hồi và phát triển bền vững" đang được cộng đồng doanh nghiệp chúng tôi rất mong đợi với nhiều kỳ vọng.

Đặc biệt, Diễn đàn sẽ có một hội thảo chuyên đề “thúc đẩy việc thực hiện các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động”. Đây là vấn đề mà cộng đồng doanh nghiệp hết sức quan tâm.

Doanh nghiệp của chúng tôi hoạt động trong lĩnh vực vận tải du lịch, chịu ảnh hưởng trực tiếp của dịch bệnh Covid-19. Tuy vậy, may mắn là chúng tôi đã được hưởng chính sách hỗ trợ kịp thời từ Nghị quyết của Quốc hội (cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ, miễn, giảm lãi vay đối với khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch - theo tinh thần Nghị quyết số 43/2022/QH15. Nhờ đó, doanh nghiệp của chúng tôi có điều kiện thu xếp tài chính đầu tư cho hoạt động trở lại, như sửa chữa xe, thay thế hệ thống lốp xe, ắc quy mới…

Bên cạnh đó, chỉ tính riêng trong năm nay, Quốc hội đã có 2 lần ban hành Nghị quyết giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu. Điều này trực tiếp giúp các doanh nghiệp vận tải giảm bớt phần nào chi phí. Những chính sách của Quốc hội rõ ràng đã có sự lan tỏa tới hoạt động của cộng đồng doanh nghiệp, tiếp thêm sức mạnh và niềm tin cho chúng tôi.

Tuy vậy, một số chính sách hỗ trợ vẫn còn chậm triển khai, như chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động, hay gói hỗ trợ lãi suất 2%... Vì thế, việc Quốc hội lựa chọn tổ chức hội thảo chuyên đề “thúc đẩy việc thực hiện các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động” cho thấy Quốc hội đã bám rất sát tình hình thực tế, đáp ứng được mong mỏi, nguyện vọng của cộng đồng doanh nghiệp, người lao động.

Tôi mong muốn thông qua Diễn đàn, các đại biểu sẽ thảo luận, đánh giá đúng tình hình hoạt động của cộng đồng doanh nghiệp hiện nay; việc triển khai các chính sách gặp khó khăn, vướng mắc nào; nguyên nhân do đâu; từ đó đề ra giải pháp để thúc đẩy các chính sách hỗ trợ. Trong đó, cần chỉ rõ vai trò trách nhiệm của các cơ quan có liên quan trong việc để chậm triển khai gói hỗ trợ.

Một điều quan trọng nữa là Diễn đàn cần thảo luận để xem bên cạnh các gói hỗ trợ đã ban hành có nên bổ sung chính sách khác hỗ trợ nào khác không, cho nhóm đối tượng nào, nội dung hỗ trợ ra sao? Có nên tiếp tục cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho doanh nghiệp không?... Muốn vậy, tiếng nói của cộng đồng doanh nghiệp cũng cần được phát huy nhiều hơn để làm cơ sở đầu vào cho các thảo luận.

Chúng tôi đang rất trông đợi và tin tưởng thông qua Diễn đàn, Quốc hội sẽ tiếp tục có những quyết sách đúng đắn, kịp thời, qua đó giúp cộng đồng doanh nghiệp nhanh chóng phục hồi, phát triển!

Ông HỒ VĂN TÍN, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ du lịch Nha Trang:
Trông đợi những quyết sách đúng đắn, kịp thời

Trong gần 3 năm qua, vào thời điểm khó khăn nhất vì đại dịch Covid-19, chúng tôi cảm nhận sâu sắc sự đồng hành của Quốc hội với cộng đồng doanh nghiệp thông qua các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp được thiết kế bài bản và ban hành kịp thời.

Phải kể đến Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, trong đó giảm 2% thuế giá trị gia tăng trong năm 2022; gói hỗ trợ lãi suất 2% cho doanh nghiệp. Thực tế, đa phần doanh nghiệp du lịch có quy mô nhỏ và vừa. Sau 2 năm dịch bệnh hầu như không có doanh thu, chúng tôi thực sự cần vốn để đầu tư cho hoạt động. Vì thế, chính sách này có ý nghĩa rất lớn với chúng tôi.

Điều đặc biệt nữa là chỉ tính riêng trong năm nay, Quốc hội đã 2 lần ban hành Nghị quyết về giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu, giúp giá xăng dầu trong nước “hạ nhiệt”, giảm bớt khó khăn cho cộng đồng doanh nghiệp, trong đó có doanh nghiệp du lịch vốn gắn chặt với hoạt động vận tải. Nhờ đó, chúng tôi được giảm bớt phần nào căng thẳng về chi phí hoạt động.

Tuy vậy, khó khăn với các doanh nghiệp du lịch vẫn còn, vì lạm phát, giá cả leo thang. Gói hỗ trợ lãi suất 2% dù rất hữu ích song triển khai vẫn chậm, thủ tục phức tạp, doanh nghiệp không dễ dàng tiếp cận. Do đó, tôi rất mong tại Diễn đàn lần này, Quốc hội sẽ lắng nghe nhiều hơn ý kiến của cộng đồng doanh nghiệp, thảo luận kỹ để tìm ra nguyên nhân, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Đặc biệt, với các gói hỗ trợ đã ban hành, Quốc hội cần đưa ra giải pháp để Chính phủ, các bộ ngành, địa phương triển khai thật nhanh chóng, hiệu quả. Đó sẽ là trợ lực quan trọng để giúp cộng đồng doanh nghiệp nhanh chóng phục hồi và phát triển, kéo theo nền kinh tế - xã hội phát triển.

PV thực hiện

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/kinh-te-xa-hoi/dien-dan-co-y-nghia-to-lon-voi-doanh-nghiep-va-dat-nuoc-i300967/