Diễn đàn 'Đảng với Thanh niên, Thanh niên với Đảng'

Chiều 25/1, chào mừng kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2019), Ban Thường vụ Đoàn Khối Các cơ quan tỉnh tổ chức Diễn đàn 'Đảng với Thanh niên, Thanh niên với Đảng'.

Tham dự có đồng chí Hoàng Văn Nhiên - Phó Bí thư phụ trách Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh; Lê Văn Lương - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội sinh viên tỉnh; đại diện lãnh đạo ban chuyên môn, văn phòng, UBKT Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh. Ảnh: Phương Thúy

Tham dự có đồng chí Hoàng Văn Nhiên - Phó Bí thư phụ trách Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh; Lê Văn Lương - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội sinh viên tỉnh; đại diện lãnh đạo ban chuyên môn, văn phòng, UBKT Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh. Ảnh: Phương Thúy

Diễn đàn là dịp để ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng; tăng cường bồi dưỡng lý tưởng, bản lĩnh chính trị, giáo dục cán bộ, đoàn viên về tinh thần tự tôn dân tộc, ý thức trách nhiệm trong công tác xây dựng Đảng.

Thông qua diễn đàn này, tuổi trẻ Đoàn Khối Các cơ quan tỉnh được bày tỏ những tâm tư, nguyện vọng, đề xuất, kiến nghị chính đáng trong quá trình tổ chức thực hiện chương trình công tác Đoàn; tìm hiểu và nắm bắt sâu hơn các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trong thời kỳ mới.

Toàn cảnh Diễn đàn "Đảng với thanh niên - thanh niên với Đảng". Ảnh: Phương Thúy

Từ đó, xác định rõ hơn vai trò, trách nhiệm của Đoàn trong việc tham gia xây dựng Đảng, xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, xứng đáng là đội quân xung kích cách mạng, đội dự bị tin cậy của Đảng.

Tại diễn đàn, các đoàn viên tham luận xung quanh các nhóm vấn đề như: Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác phát triển đảng; Đoàn tham gia cải cách hành chính, xây dựng cơ quan văn hóa, văn minh công sở; Phát huy vai trò xung kích của Đoàn viên thanh niên trong lao động, sáng tạo, làm chủ khoa học công nghệ và xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng.

Tuổi trẻ Đoàn Khối Các cơ quan tỉnh tặng hoa chúc mừng Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh nhân dịp kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Ảnh: Phương Thúy

Các ý kiến tham luận cho rằng, để công tác phát triển Đảng đạt kết quả cao, cấp ủy Đảng cần tâm huyết cho việc phát triển đảng viên trẻ; các chi bộ cần phối hợp chặt chẽ với các tổ chức cơ sở đoàn trong việc tạo nguồn để bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Đồng thời, Đảng ủy Khối CCQ tỉnh nên mở thêm các lớp đào tạo, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ về công tác tổ chức xây dựng Đảng, nhất là bồi dưỡng quy trình, thủ tục về công tác phát triển đảng viên cho các đồng chí là Đảng ủy viên, bí thư các chi bộ, bí thư chi đoàn…

Phó Bí thư Chi đoàn Ngân hàng Nhà nước Trần Thị Hải Châu với bài tham luận về giải pháp thực hiện hiệu quả cuộc vận động "Đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam". Ảnh: Phương Thúy

Phát biểu tại diễn đàn, Phó Bí thư phụ trách Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Hoàng Văn Nhiên đánh giá cao các ý kiến tham luận mang tính tổng thể và tính chuyên sâu về một số lĩnh vực, phong trào, hoạt động với nhiều ý tưởng, giải pháp được đề xuất.

Đồng thời, Phó Bí thư phụ trách Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh đề nghị đoàn viên thanh niên làm tốt công tác giáo dục tư tưởng, lối sống văn hóa, nhất là văn hóa công sở, đạo đức công vụ, ý thức trách nhiệm công chức viên chức. Bên cạnh đó, Đoàn khối cần tạo điều kiện để thanh niên phát huy tốt sức trẻ, cống hiến và trưởng thành, phát triển toàn diện; phát hiện, bồi dưỡng, đào tạo và bố trí cán bộ trẻ trong các cơ quan đơn vị; các cấp ủy đảng trong Đảng bộ phải thường xuyên nắm bắt và định hướng việc thực hiện công tác thanh niên, phân công cấp ủy, đảng viên có năng lực phụ trách công tác thanh niên; đặc biệt, cần tổ chức đối thoại với thanh niên trong đơn vị mình…

Phương Thúy

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/dien-dan-dang-voi-thanh-nien-thanh-nien-voi-dang-232000.html