Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Horasis 2019

Ngày 24-11, tại Trung tâm Hội nghị và triển lãm Bình Dương ở TP.Thủ Dầu Một, UBND tỉnh Bình Dương đã đăng cai tổ chức Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Horasis 2019. Diễn đàn được tổ chức trong 2 ngày: 24 và 25-11. Đây là năm thứ 2, Bình Dương đăng cai tổ chức Diễn đàn này.

Một phiên thảo luận với chủ đề Kinh tế chia sẻ ở châu Á tại Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Horasis 2019.

Một phiên thảo luận với chủ đề Kinh tế chia sẻ ở châu Á tại Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Horasis 2019.

Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Horasis là một tổ chức xúc tiến đầu tư quốc tế được thành lập từ năm 2005 với sứ mệnh kết nối các nhà đầu tư là các tập đoàn đa quốc gia trên toàn thế giới.

Các đại biểu tham gia đóng góp ý kiến trong một phiên thảo luận tại Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Horasis 2019.

Hơn 800 khách mời đã đến tham gia diễn đàn. Trong đó, có hơn 400 khách mời là lãnh đạo các bộ ngành, các tỉnh, thành và các doanh nghiệp trong nước. Phía khách mời nước ngoài có khoảng 400 người đến đến từ 60 quốc gia, vùng lãnh thổ gồm: lãnh đạo các bộ ngành, hiệp hội, các giáo sư, tiến sĩ, diễn giả của các Viện nghiên cứu, trường đại học và các tập đoàn đa quốc gia, doanh nghiệp trên các lĩnh vực.

Các đại biểu tham dự một phiên thảo luận tại diễn đàn

Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Horasis 2019 là dịp để các doanh nghiệp nước ngoài và trong nước gặp gỡ trao đổi kinh nghiệm và liên kết, hợp tác mở rộng đầu tư và thị trường kinh doanh. Bên cạnh đó, diễn đàn còn là dịp để Bình Dương, cùng các tỉnh thành, doanh nghiệp trong nước tiếp cận những tri thức, tầm nhìn mới, nắm bắt các xu hướng thời đại, những công nghệ tiên tiến để xây dựng và phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Các chuyên gia nước ngoài chia sẻ bên lề diễn đàn

Trong Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Horasis 2019 có 4 phiên họp toàn thể và 35 phiên đối thoại, thảo luận diễn ra song song với từng chuyên đề khác nhau như: Kinh tế chia sẻ châu Á; Tái lập toàn cầu hóa thương mại; Tác động của việc đầu tư; Blockchains châu Á; Nuôi dưỡng sự đổi mới; Hướng đến mục tiêu giảm ô nhiễm; Triển vọng kinh tế; Các thành phố thông minh; Phát triển thương hiệu châu Á; Xây dựng các quốc gia khởi nghiệp châu Á; Thúc đẩy toàn cầu hóa...

K.Ngân - H.Giang - H.Quân

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/tintuc/201911/dien-dan-hop-tac-kinh-te-chau-a-horasis-2019-2975418/