Diễn đàn kết nối doanh nghiệp Việt Nam-Ai Cập

Đại sứ quán, cơ quan Thương vụ Việt Nam tại Ai Cập sẵn sàng đồng hành với các doanh nghiệp Việt Nam trong việc mở rộng thị trường, góp phần nâng kim ngạch thương mại giữa hai nước.

Chủ tịch Phòng Thương mại Osama El-Shahed phát biểu tại diễn đàn.

Trong khuôn khổ chuỗi các hoạt động kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Ai Cập, ngày 13/12, Đại sứ quán và Thương vụ Việt Nam tại Ai Cập đã phối hợp với Phòng Thương mại Giza tổ chức Diễn đàn kết nối doanh nghiệp Việt Nam-Ai Cập.

Diễn đàn có sự tham gia của ban lãnh đạo Phòng Thương mại Giza cùng với đông đảo doanh nghiệp Việt Nam và Ai Cập quan tâm.

Phát biểu tại sự kiện, Chủ tịch Phòng Thương mại Osama El-Shahed đánh giá quan hệ Việt Nam-Ai Cập rất đa dạng và tích cực trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa và phát triển. Hai nước gắn kết bởi một số lợi ích chung trên trường khu vực và quốc tế.

Kim ngạch thương mại hai chiều năm 2022 đạt gần 595 triệu USD chưa phản ánh đúng mức độ sâu sắc của mối quan hệ. Vì vậy hai nước cần nỗ lực hơn nữa để nâng con số này lên phản ánh đúng tiềm năng quan hệ giữa hai nước.

Ông Osama El-Shahed nhận định, các nhà đầu tư và doanh nghiệp Việt Nam có thể tận dụng lợi thế của Ai Cập, là thị trường lớn đầy triển vọng, có vị trí địa lý đặc biệt, dân số hơn 100 triệu người. Ai Cập là cửa ngõ để hàng hóa Việt Nam tiếp cận lục địa châu Phi, châu Âu và các nước Arab nhờ lợi thế của các hiệp định thương mại tự do với các thị trường và khối kinh tế như COMESA, EFTA, CFTA, Mercosur, Hiệp định Agadir, Khu vực thương mại tự do Arab...

Đại sứ Nguyễn Huy Dũng phát biểu tại diễn đàn.

Cùng chung đánh giá, Đại sứ Nguyễn Huy Dũng cho biết quan hệ Việt Nam-Ai Cập được nâng lên tầm cao mới sau chuyến thăm cấp cao của hai nhà lãnh đạo, cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang thăm Ai Cập năm 2017 và Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah Al-Sisi thăm Việt Nam năm 2018.

Đặc biệt trong năm 2023, chuyến thăm của Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang và Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã góp phần thúc đẩy, tăng cường mối quan hệ song phương. Hai bên cần tích cực hơn nữa để đưa kết quả tốt đẹp của các chuyến thăm thành hành động cụ thể, góp phần vào sự phát triển và lợi ích chung của hai nước.

Đại sứ đã điểm qua một số thông tin về bức tranh kinh tế Việt Nam trong 11 tháng đầu năm 2023, trong đó Việt Nam xuất khẩu hàng hóa trị giá 322,5 tỷ USD, giá trị gạo xuất khẩu đạt 4,4 tỷ USD, cà phê đạt 3,5 tỷ USD; tổng giá trị vốn FDI đã đăng ký đạt 28,85 tỷ USD.

Đồng thời, chính phủ Việt Nam xác định một trong ba động lực mới cho tăng trưởng kinh tế là mở rộng quan hệ thương mại với các thị trường mới, trong đó có khu vực Trung Đông-châu Phi. Ai Cập là một trong số những thị trường lớn và tiềm năng tại khu vực.

Đại sứ nhấn mạnh Đại sứ quán, cơ quan Thương vụ Việt Nam tại Ai Cập sẵn sàng phối hợp với các cơ quan chức năng Ai Cập và đồng hành với các doanh nghiệp Việt Nam trong việc mở rộng thị trường, góp phần nâng kim ngạch thương mại giữa hai nước.

Các sản phẩm Việt Nam được trưng bày bên lề diễn đàn.

Tỉnh Giza có diện tích 85.183km2, là thành phố lớn thứ thứ ba Ai Cập, sau Cairo và Alexandria, với dân số khoảng 9,3 triệu người.

Phòng Thương mại Giza được thành lập từ năm 1932. Hiện nay, phòng Thương mại có khỏng 400 nghìn thành viên gồm các doanh nghiệp, nhà sản xuất, nhà đầu tư, cung cấp dịch vụ… đa dạng trên nhiều lĩnh vực.

(theo ĐSQ Việt Nam tại Ai Cập)

Chu An

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/dien-dan-ket-noi-doanh-nghiep-viet-nam-ai-cap-253808.html