Diễn đàn kinh tế: Mục tiêu tăng trưởng 6,5% liệu có khả thi?

Trong bối cảnh rất nhiều chuyên gia cảnh báo nền kinh tế thế giới đang rơi vào suy thoái toàn cầu, việc Quốc hội thông qua Nghị quyết về Kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2023 với mức tăng GDP là 6,5% đang gây ra nhiều đánh giá trái chiều. Cùng bàn luận vấn đề này trong chương trình Diễn đàn kinh tế trên Truyền hình Quốc hội ngày 22/11/2022.

Tại Kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XV, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về Kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2023. Theo đó, Quốc hội đã đề ra các chỉ tiêu chủ yếu như:
- Tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước (GDP): 6,5%
- GDP bình quân đầu người: 4.400 USD
- Tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân: 4,5%
- Tốc độ tăng năng suất lao động xã hội bình quân: 5-6%

Trong bối cảnh kinh tế trong nước cũng như toàn cầu được dự báo sẽ đối mặt với nhiều khó khăn thách thức do cuộc xung đột Nga-Ucraina, cũng như những cảnh báo về cuộc suy thoái toàn cầu, việc Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 6,5% liệu có khả thi? Và để thực hiện được mục tiêu này thì cần những giải pháp như thế nào?

Và cùng bàn luận về chủ đề, chúng tôi có mời tới trường quay các vị khách mời:

Ông TRẦN VĂN LÂM – Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội

TS. NGUYỄN BÍCH LÂM – Nguyên Tổng Cục trưởng Tổng cục Thống kê

Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết!

Thực hiện : Lê Hương

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/dien-dan-kinh-te-muc-tieu-tang-truong-65-lieu-co-kha-thi