Diễn đàn kinh tế thế giới Davos: Hợp tác trong thế giới phân mảnh

Hội nghị thường niên Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) lần thứ 53 tại Davos, Thụy Sĩ sẽ khai mạc vào ngày mai (16/1). Sau một thời gian gián đoạn do đại dịch Covid-19, hội nghị được tổ chức trở lại theo thông lệ trước đây đúng vào dịp đầu năm theo hình thức trực tiếp.

Chủ đề của sự kiện năm nay là“Hợp tác trong một thế giới bị phân mảnh” đã phần nào cho thấy, hành động phối hợp tập thể là cần thiết trong bối cảnh thế giới đang phải đối mặt với nhiều cuộc khủng hoảng hơn bao giờ hết.

Hội nghị thường niên Diễn đàn Kinh tế thế giới năm 2023 diễn ra vào thời điểm quan trọng khi thế giới đang phải đối mặt với nhiều thách thức. Nền kinh tế thế giới chưa kịp hồi phục trở lại sau đại dịch Covid-19 thì đã phải đối mặt với những bất ổn khác, trong đó nổi lên là cuộc xung đột Nga - Ukraine, làm trầm trọng thêm những khó khăn của kinh tế toàn cầu…

Ông BORGE BRENDE, Chủ tịch Diễn đàn Kinh tế thế giới: "Cuộc họp thường niên lần thứ 53 của chúng ta tại Davos diễn ra trong bối cảnh địa chính trị và địa kinh tế phức tạp nhất trong nhiều thập kỷ. Rất nhiều thứ đang bị đe dọa. Làm thế nào chúng ta có thể tránh được suy thoái kinh tế toàn cầu, giá năng lượng và lương thực tăng vọt. Ngoài ra, làm thế nào để thực sự tránh leo thang hơn nữa của cuộc khủng hoảng toàn cầu."

Theo các chuyên gia, do nhiều cuộc khủng hoảng diễn ra cùng một lúc nên hành động phối hợp tập thể trở nên cần thiết vào lúc này. Đây cũng chính là chủ đề của hội nghị thường niên Diễn đàn Kinh tế thế giới năm nay: “Hợp tác trong một thế giới bị phân mảnh”.

Giáo sư KLAUS SCHWAB, Nhà sáng lập, Chủ tịch điều hành diễn đàn: "Chúng ta đang ở đây, vào đầu năm mới, hướng tới tương lai với nhiều cuộc khủng hoảng chưa từng có. Và nghiêm trọng hơn, những cuộc khủng hoảng kinh tế, môi trường, xã hội và địa chính trị đang tạo ra một tương lai bất ổn. Điều đó khiến tất cả chúng ta đều bị mắc kẹt trong tư duy khủng hoảng. Chúng ta cần sự chung tay của tập thể, và diễn đàn Davos sẽ giúp chúng ta thay đổi suy nghĩ đó."

Hội nghị thường niên Diễn đàn Kinh tế thế giới lần thứ 53 diễn ra trong 5 ngày, từ ngày 16 đến ngày 20/1. Trong thời gian diễn ra sự kiện, các phiên họp sẽ tập trung vào những chủ đề nóng như khủng hoảng năng lượng và lương thực trong bối cảnh biến đổi khí hậu; tình trạng lạm phát cao, tăng trưởng thấp, nợ công và mối đe dọa suy thoái kinh tế... Cuộc chiến tại Ukraine và những biến động địa chính trị kéo theo, vấn đề viện trợ nhân đạo và tái thiết cũng là chủ đề được đặt lên hàng đầu trong các cuộc thảo luận.

Thực hiện : Hồng Nhung Anh Tuấn

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/dien-dan-kinh-te-the-gioi-davos-hop-tac-trong-the-gioi-phan-manh