Diễn đàn kinh tế TP Hồ Chí Minh 2018: Xây dựng đô thị sáng tạo, thông minh

Ngày 23-11, UBND TP Hồ Chí Minh đã chủ trì tổ chức 'Diễn đàn kinh tế TP Hồ Chí Minh năm 2018'. Đây là diễn đàn quy mô lớn lần đầu tiên được tổ chức với chủ đề 'Kiến tạo đô thị sáng tạo, tương tác - Vai trò của doanh nghiệp'.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh đối thoại cùng các chuyên gia tại diễn đàn.

Tham dự diễn đàn có các đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh; Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh cùng lãnh đạo các sở, ngành và hơn 600 chuyên gia, nhà khoa học, đại diện doanh nghiệp.

Diễn đàn tổ chức nhằm thảo luận vai trò của doanh nghiệp trong việc xây dựng khu đô thị sáng tạo cũng như lắng nghe các sáng kiến để kết nối "bốn nhà": Nhà nước, nhà khoa học, nhà doanh nghiệp, nhà đầu tư tài chính.

Tại diễn đàn, nhiều chuyên gia cho rằng, bên cạnh việc đầu tư cho nghiên cứu, phát triển khoa học, công nghệ thì việc nhận chuyển giao công nghệ từ nước ngoài cũng là một cách làm sáng tạo giúp TP Hồ Chí Minh đẩy mạnh công nghệ sản xuất trong cộng đồng doanh nghiệp.

Tiến sĩ Emmanuel San Andres, chuyên gia nghiên cứu thành phố bền vững và phát triển đô thị - cơ quan hỗ trợ chính sách thuộc APEC cho biết: “Để tìm ra giải pháp phát triển đô thị sáng tạo, tôi nghĩ việc thiết lập mối quan hệ đối tác rất quan trọng, đặc biệt là mối quan hệ giữa người ban hành chính sách với nhà khoa học, doanh nhân và cộng đồng”.

Còn Giáo sư Kyosuke Nagata - Chủ tịch Đại học Tsukuba (Nhật Bản) cho biết, kinh nghiệm từ việc xây dựng đô thị sáng tạo chính là đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học.

“Chính quyền Nhật Bản đã xây dựng “thành phố khoa học Tsukuba” thiết kế tổng thể kết hợp các tổ nghiên cứu và giáo dục với khu nhà ở và cơ sở công cộng. Thành phố có ít nhất 30% các viện nghiên cứu công lập của Nhật Bản cũng như nhiều viện nghiên cứu tư nhân. Đến nay, Tsukuba có 300 viện nghiên cứu hoạt động, trở nên rất quan trọng với Nhật Bản”, ông Kyosuke Nagata nhấn mạnh.

Tiến sĩ Ahmad Magard - Tổng thư ký Liên đoàn Sản xuất Singapore cho biết: "TP Hồ Chí Minh cần có một tầm nhìn chung nhất định để tạo ra các doanh nghiệp mạnh, không chỉ thành công mà còn nâng cao được năng lực cạnh tranh và tăng trưởng kinh tế của thành phố. Các doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ là một nguồn lực doanh nhân sáng tạo thông qua việc trở thành đối tác chiến lược với các công ty đa quốc gia, doanh nghiệp nước ngoài sản xuất và chuyển giao công nghệ”.

Đối thoại trực tiếp với các chuyên gia nước ngoài về kinh nghiệm xây dựng đô thị sáng tạo ở các quốc gia trên thế giới tại diễn đàn, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân cho biết: “Các khu công nghệ cao TP Hồ Chí Minh đã tồn tại 15 năm, nhưng để phát huy được thế mạnh cần kết hợp được với các viện nghiên cứu, trường công nghệ. Với đô thị sáng tạo, nhiều vấn đề đặt ra cho chúng tôi là làm sao để xây dựng cơ sở hạ tầng, đổi mới cơ chế chính sách nhằm thúc đẩy các bên hợp tác cùng phát triển. Chúng tôi muốn lắng nghe câu chuyện xây dựng đô thị sáng tạo tại các quốc gia khác để học tập, phát triển mô hình tại TP Hồ Chí Minh”.

Trước đó, TP Hồ Chí Minh đã triển khai Đề án xây dựng TP Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn đến 2025. Trong đó, điểm nhấn là xây dựng Khu đô thị sáng tạo tại khu Đông thành phố (quận 2, quận 9 và Thủ Đức) trên nền tảng phát triển kinh tế số và kinh tế tri thức. Khu đô thị sáng tạo này sẽ trở thành hạt nhân cốt lõi thực hiện cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 trên địa bàn và là nền tảng để triển khai đề án đô thị thông minh trên toàn thành phố.

Khu vực phía Đông của TP Hồ Chí Minh là nơi tập trung nhiều trường đại học, viện nghiên cứu, các doanh nghiệp với những sản phẩm mang hàm lượng khoa học - công nghệ cao; đồng thời là môi trường làm việc, học tập, sinh sống thuận lợi của các chuyên gia, nhà khoa học và lực lượng lao động có trình độ và chất lượng.

Tại đây, hiện có Khu Đại học Quốc gia với 18 đại học thành viên và viện nghiên cứu; Khu công nghệ cao giai đoạn 1 và 2 khoảng 1.066ha với 13 tập đoàn, công ty hoạt động trong lĩnh vực công nghệ cao; trung tâm thương mại, dịch vụ, tài chính tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm với diện tích 657ha; các khu công nghiệp và khu chế xuất gồm Linh Trung 1, Linh Trung 2, Cát Lái và Bình Chiểu.

Tuệ Diễm

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Kinh-te/919426/dien-dan-kinh-te-tp-ho-chi-minh-2018-xay-dung-do-thi-sang-tao-thong-minh