Diễn đàn luật gia với doanh nghiệp: Pháp luật Việt Nam và Doanh nghiệp trong xu thế hội nhập toàn cầu

Trong khuôn khổ Đại hội Đại biểu lần XIII của Hội Luật gia Việt Nam, báo Đời sống & Pháp luật, báo điện tử Người Đưa Tin long trọng tổ chức diễn đàn 'Pháp luật Việt Nam và Doanh nghiệp trong xu thế hội nhập toàn cầu', với sự tham gia của nhiều đại biểu, đại diện doanh nghiệp. Sự kiện diễn ra vào 9h30 sáng 12/9 tại Hà Nội.

Với mong muốn tạo lập một diễn đàn trao đổi giữa doanh nghiệp, các chuyên gia với những nhà hoạch định chính sách về lĩnh vực quan trọng này, được sự chỉ đạo của Hội Luật gia Việt Nam, báo Đời sống & Pháp luật, báo điện tử Người Đưa Tin tổ chức diễn đàn: “Pháp luật Việt Nam và Doanh nghiệp trong xu thế hội nhập toàn cầu”.

GS.TS Lê Minh Tâm, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội Luật gia Việt Nam.

Diễn đàn là nơi tập trung đánh giá các vấn đề về pháp luật Việt Nam cho doanh nghiệp, qua đó, trao đổi các vấn đề trọng tâm trong việc thực thi chính sách pháp luật, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn giúp doanh nghiệp tự tin khi tham gia hội nhập quốc tế.

Tham dự diễn đàn có: GS.TS Lê Minh Tâm, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội Luật gia Việt Nam; Luật sư Trần Hữu Huỳnh, Chủ tịch Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Luật gia Việt Nam khóa XI; Bà Phạm Minh Thủy, Trưởng phòng Xây dựng Pháp luật, ban Pháp chế - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; Luật gia Trần Minh Sơn– Trưởng phòng, vụ Pháp luật Dân sự kinh tế - bộ Tư pháp; Ông Phạm Quốc Huy, Phó Tổng biên tập báo Đời sống & Pháp luật, báo điện tử Người Đưa Tin.

Về phía các Hiệp hội Doanh nghiệp và Doanh nghiệp và các luật sư tham gia thảo luận, gồm có: Ông Nguyễn Tương, Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistic Việt Nam; Ông Lê Anh Văn- Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Pháp luật và Phát triển Nguồn nhân lực - Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam; Ông Nguyễn Xuân Liễn– Trưởng ban Hội viên và Đào tạo, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc; Luật sư Nguyễn Duy Lãm, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Pháp chế Doanh nghiệp; Luật sư Nguyễn Văn Hậu, Giám đốc Trung tâm Trọng tài TP HCM.

Diễn đàn luật gia và doanh nghiệp có chủ đề: “Pháp luật Việt Nam và Doanh nghiệp trong xu thế hội nhập toàn cầu” chia làm 2 phần.

Phần 1 tập trung vào việc trình bày các tham luận xung quanh những vấn đề pháp lý và hỗ trợ doanh nghiệp hoạt động. Phần thứ 2 là phần thảo luận, hứa hẹn với nhiều câu hỏi thiết thực với chủ đề Môi trường pháp luật cho doanh nghiệp.

Diễn đàn sẽ thông qua nhiều tham luận quan trọng, Tham luận 1 của Luật sư Trần Hữu Huỳnh, Chủ tịch Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Luật gia Việt Nam khóa XII: "Những chính sách tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển".

Tham luận 2 của ông Trần Minh Sơn, Trưởng phòng, Vụ Pháp luật Dân sự kinh tế - Bộ Tư pháp với tham luận "Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp".

Tham luận 3 của bà Phạm Minh Thủy, Trưởng phòng Xây dựng Pháp luật, Ban Pháp chế - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam sẽ chia sẻ tham luận với nội dung "Tác động của Luật Hỗ trợ Doanh nghiệp vừa và nhỏ tới các doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập".

Tham luận 4 của lãnh đạo Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương- Viettinbank về "Đề xuất kiến nghị về xây dựng pháp luật kinh tế.

Dưới đây là một số hình ảnh tại diễn đàn mà PV ghi nhận:

Những nội dung quan trọng của diễn đàn sẽ được cập nhật trên báo Người Đưa Tin, mời quý độc giả chú ý đón đọc.

Ban tổ chức xin trân trọng cảm ơn: Công ty Cổ phần ô tô Trường Hải; Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam; Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam; Tập đoàn Hoành Sơn; Công ty TNHH Dược Phẩm Hoa Linh; Công ty Cổ phần Phân Bón Bình Điền, Công ty TNHH xây dựng Tân Thịnh đã tham gia tài trợ chương trình.

Nhóm PV.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/dien-dan-luat-gia-voi-doanh-nghiep-phap-luat-viet-nam-va-doanh-nghiep-trong-xu-the-hoi-nhap-toan-cau-a448676.html