Điện giật 6 học sinh không tự ngắt: Chờ điều tra

Điện lực Long An cho biết hiện vụ việc đang được công an, thanh tra điều tra và đang chờ kết luận cuối cùng.

Xung quanh việc dây điện trung thế đứt làm 2 học sinh tử vong, 4 học sinh bị thương nặng tại trường THCS An Lục Long (huyện Châu Thành, Long An), nhiều chuyên gia ngành điện đã chỉ ra rằng nguyên nhân sét đánh đứt đường dây điện trung thế rơi xuống đất rồi gây giật điện là điều vô lý.

Bởi khi sét đánh trúng đường dây sẽ tạo ra dòng điện đối chiều, dẫn tới đoản mạch và chập. Lúc này rơ-le sẽ tự động ngắt nguồn điện để đảm bảo an toàn. Đây là nguyên tắc chung của ngành điện mà bất cứ hệ thống trạm nào cũng phải có, đối với đường dây trung thế thì càng phải có.

Vấn đề chuyên gia đưa ra, hoặc hệ thống rơ-le tự ngắt của đường dây này ở điện lực Long An là không có. Hoặc đường dây khi bị đứt đã ngắt mạch và cán bộ điện không kiểm tra nơi có sự cố mà cho đóng cấp điện trở lại khiến xảy ra tai nạn thương tâm như vậy.

Hiện trường vụ việc (ảnh: Báo Long An)

Trước vấn đề này, phóng viên đã có cuộc trao đổi với đại diện của công ty điện lực tỉnh Long An, ông Nguyễn Huy Phương.

Đại diện điện lực Long An cho biết hiện nguyên nhân vụ việc, trách nhiệm trong vụ việc này đều đã giao cho cơ quan công an, thanh tra ngành điện điều tra, hiện bản thân điện lực Long An hay điện lực huyện Châu Thành không thể phát ngôn, trả lời câu hỏi này.

Cho tới khi có kết quả điều tra cuối cùng, phía điện lực Long An mới có thể cung cấp thông tin tới các cơ quan báo chí. Hiện điện lực Long An và Châu Thành đều đang hợp tác hết sức cung cấp thông tin cho cơ quan điều tra.

Liên quan đến việc khắc phục hậu quả của vụ việc, Công ty Điện lực Long An, Điện lực Châu Thành đã cử đoàn đến thăm hỏi động viên 2 gia đình có con nhỏ bị mất và thăm 4 cháu đang điều trị tại bệnh viện.

Điện lực Long An đã động viên, chia buồn mỗi gia đình có con nhỏ bị mất số tiền 50 triệu đồng, còn với 4 gia đình có con bị thương, tổng số tiền hỗ trợ cho các gia đình là 50 triệu đồng.

Đại diện điện lực Châu Thành đến thăm gia đình cháu Lan - nạn nhân đã tử vong (ảnh: Điện lực Long An cung cấp)

Ngoài ra, nhiều thông tin cho rằng ông Mai Văn Chẵn (76 tuổi) khi hay tin cháu ngoại là em Nguyễn Thị Ngọc Lan (2007) qua đời đã lên cơn đau tim và cũng "đi theo" đứa cháu của mình.

Tuy nhiên, Giám đốc Điện lực huyện Châu Thành, ông Nguyễn Tuấn Anh cho biết thông tin này là chưa chính xác. Bản thân điện lực Châu Thành đã đến tận nhà thăm hỏi sức khỏe và động viên ông Chẵn (ông nạn nhân).

Thời điểm xảy ra vụ việc, ông Chẵn đã phải nhập viện trước đó để điều trị bệnh tim, ông chỉ không thể xuất hiện trong đám tang đứa cháu để nhìn mặt cháu lần cuối. Hiện nay, sức khỏe của ông đã dần bình phục và được đưa về nhà để gia đình tiện chăm sóc. Phía điện lực Long An cũng đã cử người đến thăm hỏi động viên ông Chẵn cùng gia đình.

Ngoài ra, thông tin về việc người chị của em Đinh Thiên Bảo (11 tuổi) hủy lễ ăn hỏi của mình để lo đám tang cho em chẵn cũng chưa đúng. Lễ ăn hỏi vẫn được cử hành bình thường vì đây là chị họ của em Bảo, không phải chị em ruột trong nhà. Sau khi lễ hỷ được diễn ra, cả gia đình cùng với nhà trai đã đến viếng tang em bảo.

Minh Nguyệt

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/dien-giat-6-hoc-sinh-khong-tu-ngat-cho-dieu-tra-3367450/