'Diên Hi công lược': Nhĩ Tình có thân phận như thế nào mà được gả vào Phú Sát phủ?

Sau khi thành công trở thành thiếu phu nhân của Phú Sát thị trong 'Diên Hi công lược', Hỉ Tháp Lạt Nhĩ Tình đang dần dần lộ rõ bộ mặt thật của mình. Nhiều khán giả tò mò về gia thế của nhân vật này, để xem nó 'môn đăng hộ đối' như thế nào với Phú Sát thị vinh quang hiển hách mà một bước lên tiên?

Từ một dòng họ nhỏ bé trở nên vinh quang

Dòng tộc Hỉ Tháp Lạt thị vốn chỉ là một thị tộc Mãn Châu nhỏ, không có quá nhiều quyền lực. Vì tính đặc thù quan hệ, gia tộc này được gọi là Cữu gia (舅家), được trọng dụng thời Nỗ Nhĩ Cáp Xích và Hoàng Thái Cực (hai Hoàng đế đầu tiên bắt đầu tuyên bố thiên mệnh của Thanh triều), nhưng chủ yếu là trông coi Vĩnh Lăng, là mộ phần của tổ tiên dòng họ Ái Tân Giác La.

Chân dung Nỗ Nhĩ Cáp Xích, người đặt nền móng cho Đại Thanh.

Về sau, khi nhà Thanh nhập quan, vì thân phận thấp kém nên dòng họ Hỉ Tháp Lạt thị không thể “Tòng long nhập quan”, tháp tùng Ái Tân Giác La vào Trung Nguyên. Do đó, họ vẫn chỉ là một gia tộc vùng Đông Bắc, không thể tiến thân chốn quan trường.

Sau này, có một người trong họ là Lai Bảo (trong phim là ông nội của Nhĩ Tình) là nguyên lão 3 triều: Khang Hi, Ung Chính, Càn Long. Năm Càn Long thứ 6, Hoàng đế ra chỉ cho ông thoát khỏi thân phận Bao y, chuyển thành Mãn Châu Chính Hoàng kỳ. Từ đó, đường hoàng trở thành một gia tộc thuộc Chính bạch kỳ, một trong Thượng tam kỳ lúc bấy giờ.

Như vậy có thể thấy, với xuất thân từ một dòng họ thuộc Thượng tam kỳ, cùng đẳng cấp với Tương Hoàng kỳ Phú Sát thị, thì cô dâu Hỷ Tháp Lạt Nhĩ Tình (Tô Thanh) khá “môn đăng hộ đối” với chú rể Phó Hằng (Hứa Khải).

Nhĩ Tình chỉ là một nhân vật hư cấu?

Theo lịch sử, chính thê của Phó Hằng đại nhân thuộc tộc Na Lạp thị, chứ không phải mang họ Hỉ Tháp Lạt thị.

Phó Hằng đại nhân

Dòng tộc Na Lạp thị bao gồm 4 thị tộc có chung nguồn gốc hiển hách: Cáp Đạt Na Lạp, Ô Lạp Na Lạp, Huy Phát Na Lạp và Diệp Hách Na Lạp. Có thể kể đến vài cái tên tiêu biểu thuộc dòng tộc này như Nhân Thọ Thái hậu, Từ Hi Thái hậu,…hoặc ở ngay trong Diên Hy Công Lược thì có thể kể đến nhân vật tiêu biểu Kế Hoàng hậu - Nhàn Quý phi Xa Thị Mạn xuất thân từ Ô Lạp Na Lạp thị.

Trong dân gian Trung Quốc cũng lưu truyền nhiều câu chuyện truyền miệng, và thậm chí có cả những tác phẩm văn học đã viết về việc “vụng trộm” với vợ-của-em-vợ của vị vua phong lưu Càn Long. Tình tiết này cũng sẽ được đưa lên phim nhưng có vẻ như Càn Long cũng chỉ là “kẻ bị hại”.

Hiện tại, phía Trung Quốc đang chiếu đến tập 48 và sẽ lên sóng hai tập 49-50 Diên Hi công lược vào tối nay - 16/08. Trong khi đó, tình trạng bản lậu lan trang tại Việt Nam đã đến tập 57, người hâm mộ đang ráo riết truy tìm tập 58 vietsub (phụ đề tiếng Việt) của Diên Hi công lược. Về vấn đề xuất hiện số tập sớm hơn cả Trung Quốc gần 10 tập, hiện đơn vị nắm giữ bản quyền tại Việt Nam vẫn chưa lên tiếng.

Thế Anh

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/dien-hi-cong-luoc-nhi-tinh-co-than-phan-nhu-the-nao-ma-duoc-ga-vao-phu-sat-phu-3459994.html