Điển hình tiên tiến trong phòng chống tội phạm

Phòng phòng chống ma túy và tội phạm (PCMT&TP) là điển hình tiên tiến của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) TP Đà Nẵng. Dù thực hiện nhiệm vụ nguy hiểm nhưng 5 năm qua, khắc phục khó khăn, mưu trí, sáng tạo, trong công tác đấu tranh PCMT&TP, đơn vị đã đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Văn Miên trao thưởng cho lực lượng phá thành công Chuyên án 424B.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Văn Miên trao thưởng cho lực lượng phá thành công Chuyên án 424B.

Điển hình về công tác rèn luyện cán bộ

Đại tá Nguyễn Viết Cử, Trưởng phòng Phòng PCMT&TP, BĐBP Đà Nẵng cho biết, nhờ làm tốt công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ nghiệp vụ khắc phục khó khăn, mưu trí, sáng tạo, quyết chiến, quyết thắng. 100% cán bộ, chiến sĩ luôn yên tâm tư tưởng, lập trường kiên định vững vàng, nhiệt tình, tâm huyết với công việc, sẵn sàng nhận và quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Từ năm 2014-2019, đơn vị đã xác lập và đấu tranh thành công 25 chuyên án, khởi tố 139 vụ án/167 đối tượng trên các lĩnh vực về ma túy, buôn lậu-gian lận thương mại và mua bán người, thực hiện 221 kế hoạch, nhiệm vụ tăng cường và cao điểm… xóa 17 tụ điểm mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy; phát hiện, bắt giữ bắt 793 vụ/1.156 đối tượng vi phạm pháp luật.

Điển hình về công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ nghiệp vụ khắc phục khó khăn, mưu trí, sáng tạo, quyết chiến, quyết thắng của đơn vị là Chuyên án 424B triệt phá tháng 5/2018.

Trong Chuyên án 424B, đơn vị đấu tranh với đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy liên tỉnh từ TP Hồ Chí Minh ra Đà Nẵng cung cấp cho các “đầu mối” ở Đà Nẵng, Quảng Nam tiêu thụ trên địa bàn. Quá trình phá án, cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị gặp rất nhiều khó khăn như ngoài thay đổi phương thức, thủ đoạn giao nhận thì đối tượng cầm đầu không trực tiếp giao nhận ma túy, chỉ chuyển tiền còn ma túy giao cho đàn em bán lại cho dân nghiện.

Các trinh sát theo dõi đối tượng trên tàu hỏa từ TP Hồ Chí Minh ra Đà Nẵng nhưng thực tế, chúng lừa lực lượng phá án bằng cách thuê một đối tượng ở TP HCM đi cùng chuyến tàu để vận chuyển ma túy. Khi đến ga Ninh Thuận, các đối tượng đưa hàng cho đối tượng thuê vận chuyển, còn chúng 2 giờ sau mới tiếp tục hành trình trên một chuyến tàu khác và đi bằng tên vé người khác.

Đến ga Đà Nẵng, chúng chỉ đạo đối tượng vận chuyển ma túy thuê taxi một mình về khách sạn đã bố trí. Sau khi kiểm tra an toàn, 5 tiếng sau, chúng cho một đối tượng đóng giả người đưa báo cho khách sạn đến lấy hàng.

Các tình huống trên khiến anh em trinh sát rất vất vả khi bám nắm đối tượng ở nhiều địa điểm và phát hiện, nhận dạng đối tượng chúng thuê vận chuyển ma túy. Mất 4 tháng kể từ ngày xác lập chuyên án và những đêm theo đánh án, những mối nguy hiểm luôn rình rập, anh em trong Phòng vẫn không nản lòng chờ đến ngày phá án.

Ngoài đối tượng vận chuyển thuê, sáng 16/5/2018, tại nhà nghỉ Villas, quận Liên Chiểu, lực lượng PCMT&TP, BĐBP TP Đà Nẵng đã bắt giữ 3 đối tượng gồm Nguyễn Hoàng Minh Dũng (22 tuổi, ở TP Hồ Chí Minh), Lê Văn Hoàng Thịnh (23 tuổi, ở quận Sơn Trà), Đinh Công Tỉnh (ở quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng), thu giữ 400 viên ma túy tổng hợp, một gói ketamin, tiền và các tang vật khác liên quan.

Những thành tích tiêu biểu

Với đặc thù là cảng biển, hàng hóa nhập lậu có giá trị kinh tế cao như ngà voi, vẩy tê tê… thẩm lậu vào Đà Nẵng qua các trò phù phép của các trùm buôn lậu trong các container hàng nhưng không lọt qua sự kiểm soát của các cơ quan chức năng. Phòng PCMT&TP BĐBP Đà Nẵng đã phối hợp với các lực lượng công an, hải quan phá được nhiều vụ án lớn.

Lô ngà voi 9.124kg nhập lậu bị phát hiện, thu giữ.

Sáng 26/3/2019 tại khu vực cảng Tiên Sa, Cục Hải quan TP Đà Nẵng phối hợp với Bộ Chỉ huy BĐBP TP Đà Nẵng, Đội kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Trung, Cục Điều tra chống buôn lậu Tổng cục Hải quan và Phòng Cảnh sát ma túy và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Công an TP Đà Nẵng đã tiến hành khám xét lô hàng trên 3 container được vận chuyển trên tàu Sunshine Bandama nhập về cảng Đà Nẵng ngày 20/3/2019 của Công ty TNHH Trâm Kiều MT (địa chỉ thôn Phong Thử, xã Điện Thọ, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam).

Qua kiểm tra container mang số hiệu PCIU 2928204 đã phát hiện thu giữ 9.124kg ngà voi. Trước đó, đơn vị đã phối hợp với Cục Hải quan Đà Nẵng và Công an thành phố thực hiện thành công Chuyên án HQ-BP-CA 2018 đấu tranh với tội phạm mua bán, vận chuyển bộ phận động vật nguy cấp, quý hiếm thu giữ: 1.803kg ngà voi, 6.334kg vảy tê tê và 10.164kg mảnh nhựa phế liệu.

Đà Nẵng có âu thuyền, cảng cá Thọ Quang - nơi hàng nghìn tàu cá các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Bà Rịa - Vũng Tàu, Phú Yên và TP Đà Nẵng… cập bờ bán hải sản. Do tàu cá thiếu lao động nên một số người đã bị buôn bán để làm ngư dân.

Thực hiện Chuyên án 423B về đấu tranh với hoạt động mua bán người trên địa bàn TP Đà Nẵng, vào lúc 20h ngày 16/12/2017, tại khu vực Trạm Kiểm soát Biên phòng Công trình 15, thuộc phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, Bộ Chỉ huy BĐBP Đà Nẵng phối hợp với Đoàn 2 Cục PCMT&TP đã phát hiện và giải cứu 4 thuyền viên của tàu cá BV 5969TS do ông Trần Thế Tây (SN 1986, ở ấp Tân Điền, xã Mỹ Lâm, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang) làm thuyền trưởng, bị giam giữ, cưỡng ép lao động.

Qua điều tra, xác minh, các thuyền viên khai đã bị Trần Văn Vũ (SN 1990, trú tại 215/12A đường Lưu Chí Hiếu, phường 10, TP Vũng Tàu) và Nguyễn Ngọc Trung (SN 1988, trú 105/120/15 đường Lê Lợi, TP Vũng Tàu) khống chế, rồi bán cho Trần Thế Tây, thuyền trưởng tàu cá BV 5969TS với giá 60 triệu đồng (15 triệu đồng/1 người).

Lam Hạnh

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/nhip-song-hom-nay/dien-hinh-tien-tien-trong-phong-chong-toi-pham-482900.html