Diên Khánh: Tăng cường chốt chặn các điểm xung yếu

Sáng nay (25-11), trên địa bàn huyện Diên Khánh (Khánh Hòa) có mưa lớn làm ngập lụt nhiều khu vực thấp trũng. Đặc biệt, khu vực Mỏ đá Á Châu (Diên Thọ) nước chảy xiết từ các đồi núi xung quanh cuốn trôi đất đá, dâng cao 0,5m Quốc lộ 27C qua khu vực này.

Sáng nay (25-11), trên địa bàn huyện Diên Khánh (Khánh Hòa) có mưa lớn làm ngập lụt nhiều khu vực thấp trũng. Đặc biệt, khu vực Mỏ đá Á Châu (Diên Thọ) nước chảy xiết từ các đồi núi xung quanh cuốn trôi đất đá, dâng cao 0,5m Quốc lộ 27C qua khu vực này. Lực lượng công an xã Diên Thọ phối hợp công an huyện tổ chức chốt chặn, chỉ cho ô tô lưu thông, cấm người đi bộ và xe máy qua lại. Sau hơn 30 phút nước chảy mạnh, đoạn đường này mới được khơi thông sau khi lượng mưa giảm dần.

Nước ngập ở khu vực Mỏ đá Á Châu (Diên Thọ)

Tại khu vực cầu Suối Dầu trên Quốc lộ 27C giữa 2 xã Diên Bình và Diên Thạnh, nước từ hồ Suối Dầu tràn về do xả đập khiến nước dâng cao chảy xiết. Xã Diên Thạnh đã huy động lực lượng chốt chặn không cho người và phương tiện đi qua. Ông Bùi Trung Dũng - Chủ tịch UBND xã cho biết, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã huy động 100% quân số trực ban, trực gác hơn 30 người. Xã triển khai ngay phương án chốt chặn các khu vực xung yếu, nơi sức nước có thể gây nguy hiểm; đồng thời bố trí lều trại 1 điểm canh phòng tại chỗ tại khu vực cầu Suối Dầu. Theo phương án, nếu tình hình xấu, Diên Thạnh sẽ di dời khẩn cấp 5 hộ, 17 nhân khẩu (thôn Trường Thạnh 2 hộ và thôn Hạ 3 hộ).

Lực lượng xã Diên Thạnh căng lều bạt trực chiến tại cầu Suối Dầu

Lượng mưa trong sáng 25-11 chủ yếu vào sáng sớm sau đó ngơi dần nên mực nước sông suối và các khu vực trũng thấp chưa cao. Tại Diên An, trên đường 23-10 nơi những điểm ngập úng thường xuyên xe cộ vẫn lưu thông bình thường. Bà Nguyễn Thị Thanh Lê - Chủ tịch UBND xã Diên An cho hay, xã đang tăng cường chỉ đạo các lực lượng chốt chặn các điểm xung yếu. Trong sáng 25-11 xã đã bố trí lực lượng chốt chặn tại 2 điểm: Khu vực trài dân Chín khúc và Vườn dầu (thôn Võ Kiện) và khu vực cầu và kè sông Núi (thôn An Ninh) bố trí có cả barie. Đây là 2 điểm xung yếu, thường xuyên nước chảy xiết, gây nguy hiểm cho người và phương tiện khi lưu thông qua khu vực này. Tại khu vực ven sông Cái mực nước còn thấp nên xã bố trí lực lượng theo dõi…

Đường 23-10 bị ngập nhẹ nên các phương tiện vẫn lưu thông

Nhìn chung sáng 25-11 lượng mưa không lớn nên nhiều khu vực thấp trên địa bàn vẫn an toàn. Theo ông Đinh Văn Thiệu - Chủ tịch UBND huyện Diên Khánh, huyện đã tổ chức kiểm tra công tác phòng chống lụt bão của một số địa phương có nguy cơ. Huyện chỉ đạo các xã, thị trấn tiếp tục theo dõi diễn biến của thời tiết, tổ chức trực ban 24/24 giờ, chủ động triển khai phương án phòng chống phù hợp, đồng thời tăng cường chốt chặn những nơi thấp trũng, nhất là khu vực cầu tràn, ven sông, suối, những nơi nguy hiểm ảnh hưởng đến tính mạng của nhân dân. Chiều 25-11, tùy theo tình hình mưa lũ huyện tiếp tục tổ chức kiểm tra chỉ đạo.

V.L

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/xa-hoi/201811/dien-khanh-tang-cuong-chot-chan-cac-diem-xung-yeu-8097445/