Diên Khánh vẫn đang mưa lớn, nhiều nơi bị chia cắt

Chiều tối nay (25-11), trên địa bàn huyện Diên Khánh (Khánh Hòa) tiếp tục có mưa lớn làm nhiều khu vực bị ngập sâu, chia cắt.

Tại Suối Hiệp nước dâng cao tại ga Cây Cầy, đường sắt khu vực này biến thành sông, nhiều nhà dân ngập sâu tới nửa nhà. Nước đổ ra đường Quốc lộ 1A gây ngập cục bộ buộc huyện phải huy động lực lượng cảnh sát giao thông điều tiết giao thông. Tại con đường vào thôn Vĩnh Cát nước chảy xiết một số người bị trôi xe máy.

Quốc lộ 1A đoạn qua xã Suối Hiệp bị ngập

Xã Suối Hiệp có 3 điểm ngập sâu tại các thôn Hội Xương, Thủy Xương. Lãnh đạo xã yêu cầu lập các chốt chặn không cho người dân qua lại khu vực nguy hiểm. Xã cũng đã sơ tán một số hộ dân về UBND xã và một số nhà kiên cố trong thời gian ngập lụt.

Cầu tràn Hội Xương (Suối Hiệp) bị chia cắt

Xã Diên Toàn nghiêm cấm người dân vào khu vực Suối Đổ do hiện nước đang chảy xiết. Một số ngôi chùa trên khu vực này bị nước uy hiếp từ đợt mưa trước. Xã đã di dời 7 hộ, 20 khẩu gần chân núi đưa đến nơi an toàn.

Theo ông Đinh Văn Thiệu - Chủ tịch UBND huyện cho biết, chiều tối nay nước lớn hơn buổi sáng. Hồ Suối Dầu xả lũ khiến nhiều khu vực phía nam của huyện như các xã Diên Lạc, Diên Bình, Diên Thạnh, Diên Toàn, Suối Hiệp bị ngập, có nơi ngập sâu.

Tại Tỉnh lộ 2 khu vực đèo Đá Lửa bị sạt lở, khu vực chùa Thanh Minh bị ngập cục bộ buộc xã điều tiết giao thông, không cho xe máy đi qua.

Nhiều người bị nước lũ chia cắt không về được nhà

Tối nay, huyện yêu cầu tất cả các xã, thị trấn nghiêm túc chấp hành chỉ đạo của huyện, trực ban 24/24 giờ, theo dõi chặt tình hình mưa lũ để chủ động triển khai phương án phòng chống linh hoạt.

V.L

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/xa-hoi/201811/dien-khanh-van-dang-mua-lon-nhieu-noi-bi-chia-cat-8097484/