Diện kiến khu nghĩa địa lớn nhất thế giới tồn tại hơn 1.400 năm

Wadi us-Salaam nằm ở phố thánh Najaf, Iraq được xem là khu nghĩa địa lớn nhất thế giới.

Wadi us-Salaam, hay còn được biết đến như "Thung lũng yên bình", là một khu nghĩa địa Hồi giáo nằm ở phố thánh Najaf, Iraq.

Với diện tích rộng hơn 6 km2, Wadi us-Salaam được coi là khu nghĩa địa lớn nhất thế giới.

Nơi đây có một sự lịch sử lâu đời và mang ý nghĩa tôn giáo và văn hóa đặc biệt đối với người Hồi giáo.

Khu nghĩa địa đã tồn tại hơn 1.400 năm, cũng là nơi có niên đại lâu đời nhất thế giới.

Wadi us-Salaam có nguồn gốc từ thời kỳ cổ đại và được cho là nơi chôn cất của người dân Najaf suốt hàng ngàn năm qua.

Khu nghĩa địa này đã trở thành một nơi linh thiêng và quan trọng đối với người Hồi giáo trên toàn thế giới.

Người Hồi giáo tin rằng việc chôn cất tại Wadi us-Salaam mang lại lợi ích tâm linh cho người đã mất và gia đình của họ.

Theo đạo Hồi giáo, nơi đây được coi là một trong những nơi linh thiêng nhất để được chôn cất và nằm yên nghỉ.

Khu nghĩa địa này không chỉ là một nơi chôn cất, mà còn là một trung tâm văn hóa và lịch sử quan trọng.

Nhiều mộ phần được xây dựng và trang trí tinh xảo, với những tấm biển đá đồ sộ và các kỹ thuật trang trí phức tạp.

Một số nhà tiên tri, hoàng tử và vua của các nước Hồi giáo cũng được chôn cất tại khu nghĩa địa này, trong đó có các nhà tiên tri Hud, Saleh và Ayatullah Sayyid Muhammad Baqir al-Sadr cũng như hoàng tử Ali Ibn Abi Talib.

Xem thêm video: Nghĩa địa của cướp biển duy nhất trên thế giới ít người biết.

Thiên Trang (TH)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/khoa-hoc-cong-nghe/dien-kien-khu-nghia-dia-lon-nhat-the-gioi-ton-tai-hon-1400-nam-1863470.html