Điền kinh nữ đoạt thêm 2 HCĐ Asiad 18

Trong ngày tranh tài cuối (30-8) môn điền kinh, các VĐV nữ tiếp tục đoạt thêm 2 HCĐ các nội dung nhảy ba bước và chạy 4x400 m tiếp sức.

Nội dung nhảy ba bước nữ, nhà vô địch SEA Games Vũ Thị Mến được kỳ vọng sẽ có thành tích tốt, dù cô phải tranh tài với các đối thủ mạnh châu lục và thế giới. Đáng nể nhất là sự có mặt của HCV Olympic 2012 Olga Rypakova (Kazakhstan), cô sở hữu thông số “khủng” 14,98 m. Olga cũng là đương kim vô địch Asiad, với thành tích 14,32 m.

Vũ Thị Mến đoạt HCĐ nội dung nhảy ba bước nữ. Ảnh: PHẠM HUY

Vũ Thị Mến đoạt HCĐ nội dung nhảy ba bước nữ. Ảnh: PHẠM HUY

Ở cuộc tranh tài chung kết, Mến khởi động không được tốt. Lần nhảy đầu chỉ đạt 13,70 m khá kém. Phải đến lần giậm nhảy thứ tư, cô gái người Nam Định mới đạt mức 13,93 m. Cũng với thông số này, bại tướng của Mến tại SEA Games 29 Chuaimaroeng Parinya (Thái Lan) thực hiện thành công ở lần nhảy thứ hai.

Thi đấu nổi bật nhất nội dung này, Olga vượt qua 14,00 m ngay lần nhảy thứ hai. Sau đó cô nâng tiếp thành tích lên 14,26 m dễ dàng đoạt HCV. Cùng 13,93 m với Parinya sau sáu lần giậm nhảy, Vũ Thị Mến giành HCĐ do thua đối thủ chỉ số phụ. Tuy nhiên, thành tích 13,93 m kém xa 14,15 m giúp cô đoạt HCV tại Malaysia.

Nội dung 4x400 m tiếp sức nữ, các cô gái Việt Nam gồm Quách Thị Lan, Nguyễn Thị Hằng, Hoàng Thị Ngọc, Nguyễn Thị Oanh xuất sắc đánh bại kình địch Trung Quốc, Nhật Bản đoạt HCĐ.

Với thành tích 3’33”23, đội tiếp sức nữ Vệt Nam chỉ xếp sau Ấn Độ (3’28”72) và Bahrain (3’30”61).

Giành tổng cộng 1 HCV; 1 HCB; 3 HCĐ tại Asiad 18, điền kinh Việt Nam mở ra những hy vọng phát triển mới tại đấu trường châu lục.

MINH QUANG

Nguồn PLO: http://plo.vn/the-thao/dien-kinh-nu-doat-them-2-hcd-asiad-18-790261.html