Điền kinh, Taekwondo góp thêm ba Huy chương Vàng, Hoàng Xuân Vinh về nhì ở nội dung sở trường

Trong ngày thi đấu hôm nay, 26-8, có 50 bộ huy chương được trao tại SEA Games 29, trong đó những cuộc tranh tài ở các môn điền kinh và bơi lội sẽ khép lại với các nội dung trong tối nay. Tính tới thời điểm 16 giờ chiều nay, đoàn Việt Nam giành thêm ba HCV, hai HCB và hai HCĐ, duy trì vị trí thứ hai trên bảng tổng sắp huy chương với 47 HCV.

Tại chung kết nội dung 100 m vượt rào nữ môn điền kinh, Trần Thị Yến Hoa xuất sắc giành HCV với thành tích 13 giây 40, trong khi HCB thuộc về VĐV của chủ nhà Malaysia. Đây cũng là tấm HCV đầu tiên trong ngày thi đấu hôm nay của đoàn thể thao Việt Nam.

Không lâu sau đó, ở nội dung chạy 5000 m của nam, Nguyễn Văn Lai về đích đầu tiên với thời gian 14 phút 55 giây 15, qua đó bảo vệ thành công tấm HCV mà anh giành được cũng tại nội dung này ở SEA Games 28. Ngoài ra, VĐV Nguyễn Thành Nhân giành HCĐ nội dung nhảy cao nam với thành tích 2m18.

Đội tuyển Taekwondo giành được tấm HCV đầu tiên tại SEA Games 29 sau khi Châu Tuyết Vân, Liên Thị Tuyết Mai và Nguyễn Thị Lệ Kim hoàn thành xuất sắc bài thi quyền biểu diễn đồng đội nữ với số điểm trung bình 8,43. Giành HCB và HCĐ ở nội dung này lần lượt là đoàn Thái-lan và Philippines. Trước đó, Thanh Phong và Tuyết Vân cũng mang về tấm HCĐ tại nội dung quyền đôi nam nữ với số điểm 7,62 sau hai bài thi.

Cũng trong sáng nay, xạ thủ số một Việt Nam Hoàng Xuân Vinh thi đấu không thực sự thành công ở nội dung sở trường 10 m súng ngắn hơi, nội dung mà anh đã đoạt tấm HCV lịch sử tại Olympic Rio 2016. VĐV Việt Nam hoàn thành loạt bắn chung kết với 234,1 điểm, kém 4,2 điểm so với VĐV giành HCV là Jonathan của Malaysia. Trong khi đó ở nội dung bắn đĩa bay, VĐV Lê Nghĩa cũng mang về thêm một tấm HCB.

Ở một số môn thi đấu khác diễn ra trong sáng nay, cặp đôi Đinh Quang Linh - Đoàn Bá Tuấn Anh giành chiến thắng để giúp đội tuyển bóng bàn nam Việt Nam vượt qua Malaysia để vào thi đấu trận chung kết với Singapore vào tối nay. Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thất bại 2-3 trước Indonesia và sẽ thi đấu trận tranh HCĐ, trong khi đội tuyển bóng rổ nữ Việt Nam kết thúc SEA Games 29 với vị trí thứ 5 sau khi giành chiến thắng 75-54 trước đội tuyển nữ Myanmar.

Còn ở môn bơi, Ánh Viên sẽ vào thi đấu chung kết ở hai nội dung 50 m tự do nữ (với thành tích 26 giây 40 ở vòng loại) và 200 m tự do (2 phút 04 giây 48 tại vòng loại), trong khi Kiên Ngọc Thúy và Paul Lê Nguyễn cũng giành quyền vào thi đấu chung kết ở các nội dung 100m bơi bướm nữ và 50 m bơi ếch nam. Các nội dung chung kết môn bơi sẽ diễn ra trong tối nay.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thethao/tin-tuc/item/33897902-dien-kinh-taekwondo-gop-them-ba-huy-chuong-vang-hoang-xuan-vinh-ve-nhi-o-noi-dung-so-truong.html