Điền kinh Việt Nam giành 22 HCV, dẫn đầu toàn đoàn tại SEA Games 31

Trong ngày thi đấu cuối, đội tuyển Điền kinh Việt Nam đã xuất sắc giành thêm 3 HCV, qua đó có được tổng cộng 22 huy chương Vàng để dẫn đầu toàn đoàn tại SEA Games 31.

Hoàng Nguyên Thanh đã thi đấu thành công để 'mở hàng' huy chương Vàng cho Việt Nam trong ngày 19/5 khi về nhất nội dung marathon với thành tích 2 giờ 25 phút 07 giây 84. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)

Hoàng Nguyên Thanh đã thi đấu thành công để 'mở hàng' huy chương Vàng cho Việt Nam trong ngày 19/5 khi về nhất nội dung marathon với thành tích 2 giờ 25 phút 07 giây 84. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)

Thành tích này giúp Nguyên Thanh trở thành vận động viên đầu tiên của Việt Nam giành HCV nội dung marathon ở SEA Games. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)

Hoàng Nguyên Thanh chia sẻ niềm vui cùng huấn luyện viên. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)

Hoàng Nguyên Thanh trên bục nhận huy chương cùng Agus Prayogo (Indonesia, HCB) và Tony Ah-Thit Payne (Thái Lan, HCĐ). (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)

Tiếp nối thành công của Nguyên Thanh, Võ Xuân Vĩnh cũng đã xuất sắc giành huy chương Vàng nội dung đi bộ 20km nam. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)

Võ Xuân Vĩnh và Nguyễn Thành Ngưng (huy chương Đồng) nội dung đi bộ 20km nam. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)

Nhà vô địch Võ Xuân Vinh chia sẻ sau chiến thắng. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)

Ở nội dung đi bộ nữ, Nguyễn Thị Thanh Phúc cũng đã xuất sắc giành huy chương Vàng. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)

Niềm vui của Nguyễn Thị Thanh Phúc và em trai Nguyễn Thành Ngưng. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)

Nguyễn Thị Thanh Phúc là người mang về tấm HCV thứ 22 cho Điền kinh Việt Nam. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/dien-kinh-viet-nam-gianh-22-hcv-dan-dau-toan-doan-tai-sea-games-31/791272.vnp