Điện Kremlin bị tấn công: Nga phản pháo phát ngôn của giới chức Mỹ là 'đáng ngờ', Venezuela tỏ đoàn kết với Moscow

Ngày 4/5, Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov cho rằng, những tuyên bố của giới chức ở Washington về các vụ tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) nhằm vào Điện Kremlin là 'rất đáng ngờ và vô lý'.

Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov cho rằng Mỹ đang thể hiện tiêu chuẩn kép qua việc phản ứng với vụ Điện Kremlin bị tấn công. (Nguồn: AP)

Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov cho rằng Mỹ đang thể hiện tiêu chuẩn kép qua việc phản ứng với vụ Điện Kremlin bị tấn công. (Nguồn: AP)

Trước đó, ngày 3/5, Nga thông báo, 2 UAV đã tìm cách tấn công Điện Kremlin mà Moscow tố cáo là âm mưu của Ukraine nhằm sát hại Tổng thống Vladimir Putin. Kiev bác bỏ cáo buộc liên quan vụ tấn công này.

Khi đó, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre cho biết, Washington đã biết cáo buộc nhưng không thể xác nhận tính xác thực, đồng thời lưu ý, còn quá sớm để xác định liệu Mỹ có tin rằng vụ tấn công đó là một hoạt động giả tạo của Nga hay không.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rất hoài nghi về bất kỳ cáo buộc nào của Nga và nói rằng "không thể xác thực chúng".

Phản ứng trước những phát ngôn của Mỹ, ông Antonov nêu rõ: "Phát ngôn của các đại diện chính thức cho chính quyền ở Washington là hết sức đáng ngờ và vô lý. Họ không thừa nhận điều hiển nhiên: hành động do chính quyền Ukraine lên kế hoạch và âm mưu nhằm vào Tổng thống Liên bang Nga".

Theo nhà ngoại giao Nga, thời điểm xảy ra vụ việc không phải là tình cờ - "đêm trước Ngày Chiến thắng, cuộc duyệt binh vào ngày 9/5, dự kiến sẽ có sự góp mặt của quan khách nước ngoài".

Đại sứ Nga lưu ý, phía Moscow hy vọng "chính quyền Mỹ sẽ có đủ sức mạnh và phẩm giá để lên án vụ tấn công", nhưng Washington hiện đang "che chắn cho tội phạm ở Kiev".

Ông Antonov cho rằng, tuyên bố của các quan chức cấp cao Mỹ rằng Kiev có thể chọn cách tự vệ là "một ví dụ về tiêu chuẩn kép và chính sách khuyến khích chính quyền của ông Zelensky tấn công Nga".

* Trong một phản ứng về vụ tấn công Điện Kremlin, ngày 3/5, chính phủ Venezuela đã lên án “âm mưu ám sát bất thành” nhằm vào Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Bộ Ngoại giao Venezuela ra tuyên bố chính thức nêu bật “hành động hiệu quả” của lực lượng an ninh Nga, những người “đã kịp thời vô hiệu hóa 2 máy bay không người lái hướng tới Điện Kremlin”.

Theo tuyên bố, Venezuela "tái khẳng định lập trường lâu nay bác bỏ mọi hành động tấn công và phản đối mọi hình thức, biểu hiện và biểu tình đe dọa an ninh và hòa bình quốc tế”.

Quốc gia Nam Mỹ cũng bày tỏ “tình đoàn kết hoàn toàn” với Nga trước sự việc nêu trên và hy vọng những kẻ chủ mưu, tổ chức và tài trợ cho vụ ám sát sẽ bị đưa ra trước công lý.

(theo Sputnik, Telesur)

Hà Thu

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/dien-kremlin-bi-tan-cong-nga-phan-phao-phat-ngon-cua-gioi-chuc-my-la-dang-ngo-venezuela-to-doan-ket-voi-moscow-225841.html