Điện Kremlin: Mỹ cài cắm điệp viên ở Nga là 'chuyện tầm phào'

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov xác nhận ông Oleg Smolenkov, người bị nghi là điệp viên do Mỹ cài cắm ở Nga, từng làm việc trong chính quyền Tổng thống Nga Vladimir Putin vài năm trước nhưng đã bị sa thải theo chỉ thị nội bộ.

Ông Peskov khẳng định: "Đó là sự thật. Oleg Smolenkov từng làm việc trong chính quyền của Tổng thống Nga vài năm trước nhưng đã bị cách chức theo yêu cầu nội bộ. Vị trí của ông ấy không thuộc giới quan chức cấp cao. Đây là điều duy nhất tôi có thể nói. Tôi không có thông tin nào khác".

Người phát ngôn này không cho biết cụ thể nguyên nhân ông Smolenkov bị sa thải. Quan chức Điện Kremlin nói thêm người bị cho là điệp viên của Mỹ không tham dự các cuộc họp với nhà lãnh đạo Nga. "Vị trí của ông ấy không có bất kỳ liên hệ nào với tổng thống Nga" – người phát ngôn khẳng định.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov xác nhận ông Oleg Smolenkov từng làm việc trong chính quyền Tổng thống Nga. Ảnh: Tass

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov xác nhận ông Oleg Smolenkov từng làm việc trong chính quyền Tổng thống Nga. Ảnh: Tass

Đồng thời, ông Peskov cho hay Nga không tìm kiếm ông Smolenkov cũng như không thể xác định ông này có phải điệp viên của Mỹ hay không. Điện Kremlin đã không có thông tin gì về ông Smolenkov sau khi ông này bị sa thải cũng như rời khỏi Nga. Nói về việc ông Smolenkov bị nghi là điệp viên của Mỹ, ông Peskov gọi đó là "chuyện tầm phào".

Ông Peskov nhấn mạnh: "Hoạt động phản gián của Nga đang hoạt động tốt". Trong khi đó, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov nói rằng ông chưa từng gặp cựu nhân viên của chính quyền tổng thống Nga tên Oleg Smolenkov.

Phía Nga có phản ứng nói trên sau khi đài CNN đưa tin Mỹ rút khỏi chính phủ Nga một trong những nguồn tin mật cấp cao được cài cắm từ năm 2017. Một số cơ quan truyền thông Nga sau đó trích dẫn các nguồn tin ẩn danh cho rằng điệp viên nói trên có thể là ông Oleg Smolenkov.

Tờ báo Kommersant của Nga hôm 10-9 cho hay ông Oleg Smolenkov biến mất cùng vợ và 3 con trong kỳ nghỉ ở Montenegro vào năm 2017 và hiện được cho là ở Mỹ.

Trong khi đó, Đại sứ quán Nga tại Montenegro cho hay họ không có dữ liệu về số phận của ông Oleg Smolenkov sau khi ông vào đất nước Balkan này.

Xuân Mai (Theo Tass, Reuters)

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/dien-kremlin-my-cai-cam-diep-vien-o-nga-la-chuyen-tam-phao-20190910213535973.htm