Điện Kremlin nói về thái độ của người Nga với Tổng thống Putin

Đề xuất đề cử ông Vladimir Putin ra tranh cử Tổng thống Nga vào năm 2024 do ông Sergey Mironov - lãnh đạo đảng Nước Nga công bằng đưa ra, là một minh chứng cho thấy sự ủng hộ của người Nga với Lãnh đạo đương nhiệm của nước này.

Tổng thống Nga Putin.

Tổng thống Nga Putin.

Theo hãng tin TASS, thông tin trên được Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đưa ra ngày 22/5.

“Vâng, chúng tôi đã ghi nhận ý kiến đó. Có lẽ, đó là bằng chứng nữa cho thấy các lực lượng chính trị và người dân nói chung ủng hộ Tổng thống đến mức nào. Mức độ ủng hộ thực sự cao. Mức độ đoàn kết của công chúng xung quanh Tổng thống rất cao”, Người phát ngôn Điện Kremlin nhấn mạnh.

Phát biểu của Người phát ngôn Điện Kremlin được đưa ra sau khi ông Mironov tại đại hội của đảng Nước Nga công bằng diễn ra cuối tuần Nga đề nghị đề cử ông Vladimir Putin ra tranh cử tổng thống Nga trong cuộc bầu cử tiếp theo được ấn định vào năm 2024.

Cho đến nay, ông Putin vẫn chưa công bố liệu ông có tham gia tranh cử hay không.

Chủ tịch Ủy ban bầu cử Trung ương Nga Ella Pamfilova trước đó cho biết, cuộc bầu cử tổng thống tiếp theo của Nga sẽ được tổ chức trong khung thời gian do luật quy định.

Cuộc bầu cử hiện đang được lên kế hoạch diễn ra vào ngày 17/3/2024. Theo quy định, Hội đồng Liên bang (tức Thượng viện của Quốc hội) sẽ đề cử các ứng cử viên không sớm hơn 100 ngày và không muộn hơn 90 ngày trước ngày bầu cử.

Minh Khôi

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/dien-kremlin-noi-ve-thai-do-cua-nguoi-nga-voi-tong-thong-putin-post476151.html