Điện lực Cái Răng có phương án cung ứng điện cho 115 hộ dân KDC Diệu Hiền

Ông Trần Duy Khải - Giám đốc Điện lực Cái Răng đã có buổi làm việc, trả lời CAND Online liên quan đến vấn đề 115 hộ dân tại Khu dân cư (KDC) Diệu Hiền (phường Phú Thứ, quận Cái Răng, TP Cần Thơ) đang sử dụng điện câu đuôi, phải trả với giá điện 3.970 đồng/kWh.

Sẽ giải quyết nhu cầu chính đáng cho người dân

Hiện nay, chủ đầu tư KDC Diệu Hiền là “đại gia” Phạm Thị Diệu Hiền đã ra nước ngoài và công ty này đang chờ làm thủ tục phá sản, mất khả năng hoàn thiện khối lượng hạ áp ngầm điện trong KDC.

Theo Điện lực Cái Răng, việc giải quyết thủ tục phá sản đối với doanh nghiệp rất phức tạp, mất nhiều thời gian nên ngành điện không thể đứng ngoài nhu cầu bức thiết của người dân.

“Trong thời gian chờ Công ty Diệu Hiền hoàn thành thủ tục tuyên bố phá sản, Điện lực Cái Răng sẽ có phương hướng giải quyết nhu cầu bức thiết cho 115 hộ dân đang xài điện câu đuôi. Không phải ngành điện không quan tâm mà vấn đề này quá tầm của điện lực. Hạ tầng điện tại KDC Diệu Hiền thuộc thẩm quyền của lãnh đạo thành phố giải quyết”.

Điện lực Cái Răng khẳng định sẽ có phương án cải tạo, đầu tư hệ thống đường dây cung ứng cho 115 hộ dân tại Khu dân cư Diệu Hiền.

Điện lực Cái Răng khẳng định sẽ có phương án cải tạo, đầu tư hệ thống đường dây cung ứng cho 115 hộ dân tại Khu dân cư Diệu Hiền.

Trước mắt để giải quyết nhu cầu cho 115 hộ đang phải sử dụng điện câu đuôi, Điện lực Cái Răng đã tính phương án cải tạo đầu tư hệ thống đường điện nổi trên các tuyến đường Trần Văn Sắc, Phạm Văn Nhờ, Phan Trọng Tuệ.

“Việc này vừa đảm bảo an toàn điện cho hơn 100 hộ dân mà điện lực đã cung ứng điện trong KDC Diệu Hiền và giải quyết nhu cầu bức thiết cho 115 hộ dân còn lại đang sử dụng điện câu đuôi”, ông Khải nói. Cũng theo Điện lực Cái Răng, sở dĩ cùng một KDC nhưng lại tồn tại hai hệ thống điện khác nhau, với hai biểu giá khác nhau là do trước đây một số hộ dân có nhu cầu sử dụng nguồn điện cung ứng từ Điện lực Cái Răng.

Cần Thơ đang đôn đốc, giải quyết cho người dân khỏi phải xài điện câu đuôi nhưng chưa rõ đến khi nào mới có kết quả.

Năm 2016, Điện lực Cái Răng tạm sử dụng nguồn điện từ trạm biến áp của hai khu dân cư liền kề, cung ứng điện cho 118 hộ dân trong KDC Diệu Hiền. Sau đó, trạm biến áp và đường dây của hai trạm này quá tải và việc cấp điện theo hình thức công tơ gửi trụ, người dân tự kéo đường dây sau điện kế chằng chịt không đảm bảo an toàn và mỹ quan đô thị nên đến đầu năm 2017, Điện lực Cái Răng không giải quyết cấp điện mới cho người dân trong KDC Diện Hiền.

Ngoài KDC này, nhiều hộ dân tại KDC Thiên Lộc và Khu đô thị mới Hưng Phú (quận Cái Răng) vẫn phải sử dụng điện câu đuôi do hạ tầng về điện chưa hoàn thành.

“Lâu lắm rồi, không nhớ rõ”

Ông Mai Như Toàn, Giám đốc Sở Xây dựng TP Cần Thơ cho biết liên quan đến hạ tầng điện tại KDC Diệu Hiền, chủ đầu tư phải thực hiện đúng quy định của pháp luật về vấn đề quy hoạch. Nguồn vốn đầu tư hạ tầng là của nhà đầu tư nhưng bây giờ họ đã hết khả năng và thành phố cũng không thể bỏ ngân sách ra làm việc này. Nếu muốn ngân sách bỏ ra, nhà đầu tư phải thực hiện xong thủ tục phá sản thì Nhà nước mới can thiệp.

Giám đốc Sở Xây dựng TP Cần Thơ cho biết, lãnh đạo TP Cần Thơ vừa chỉ đạo, giao Sở Kế hoạch & Đầu tư thực hiện hướng dẫn, các thủ tục phá sản.

“Các ngành đã họp nhiều lần. Gút mắt hiện nay là doanh nghiệp phải thực hiện xong thủ tục phá sản, thành phố phải làm theo luật chứ không thể thực hiện khác”, ông Mai Như Toàn nói và cho biết không nhớ rõ việc nghiệm thu hạ tầng của KDC Diệu Hiền thế nào vì lâu lắm rồi, từ hơn 10 năm trước. Thành phố Cần Thơ cũng đang tìm giải pháp, đôn đốc giải quyết. Hiện nay, một số dự án trên địa bàn cũng còn vướng mắc nên chưa nghiệm thu, điện lực không thể tiếp nhận vì hạ tầng chưa hoàn thiện đồng bộ theo quy hoạch.

Dù sống ở Khu dân cư “đại gia Diệu Hiền”, nhưng nhiều năm qua người dân phải xài điện câu đuôi.

Còn ông Nguyễn Văn Hồng, Giám đốc Sở Kế hoạch & Đầu tư TP Cần Thơ trả lời rằng không hay thông tin về vấn đề thủ tục phá sản của Công ty Diệu Hiền và hỏi lại rằng, văn bản chỉ đạo của thành phố có lâu chưa?.

“Cái phá sản của người ta là gửi bên tòa án chứ không phải bên đây”, Giám đốc Sở Kế hoạch & Đầu tư nói. Còn việc cấp phép đầu tư cho Công ty Diệu Hiền trước đây, ông Nguyễn Văn Hồng trả lời cũng không nhớ, không rõ đơn vị nào cấp phép vì đã lâu lắm rồi… Sau đó, ông Nguyễn Văn Hồng gọi điện thoại cho phóng viên thông tin rằng đã hai lần gửi văn bản cho tòa án để hướng dẫn thủ tục.

Văn bản truyền đạt ý kiến của lãnh đạo thành phố sau khi CAND Online phản ánh.

Một lãnh đạo cấp phòng của Sở Kế hoạch & Đầu tư cho biết thêm: Hiện nay thủ tục phá sản căn cứ theo điều 207 của Luật doanh nghiệp năm 2014 thuộc thẩm quyền của tòa án, chứ không liên quan đến Sở Kế hoạch & Đầu tư.

“Theo thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trương Quang Hoài Nam vào 8-3, nơi đây đã làm văn bản gửi Sở Tư pháp, TAND quận Cái Răng yêu cầu, hướng dẫn thủ tục phá sản nhưng đến nay vẫn chưa nhận được thông báo trả lời. Sở Kế hoạch & Đầu tư đã có văn bản nhắc lần hai vào ngày 27-5”, vị lãnh đạo này nói và từ chối gặp phóng viên vì giám đốc giao chỉ thông báo trả lời như vậy.

Khẩn trương kiểm tra giá điện 3.970 đồng/kWh

Trong một diễn biến khác, vừa qua, sau phản ánh của CAND Online việc người dân trong KDC Diệu Hiền phải sử dụng điện câu đuôi với giá cao trong, ông Trương Quang Hoài Nam, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ trực tiếp gặp gỡ một số hộ dân.

Sau khi kiểm tra các hóa đơn tiền điện, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ giao Sở Công Thương chủ trì, phối họp với UBND quận Cái Răng, Điện lực TP Cần Thơ xử lý vấn đề cùng một KDC tồn tại 2 hệ thống điện, 2 biểu giá điện khác nhau, xảy ra tình trạng không công bằng trong cung ứng điện.

115 hộ dân ở Khu dân cư Diệu Hiền đang trả 3.970 đồng/kWh.

Sở Công thương khẩn trương có kết luận việc tổ chức thu tiền điện của Công ty Diệu Hiền. Trường hợp thu sai quy định phải xử lý vi phạm, hoàn trả tiền cho các hộ sử dụng điện vào báo cáo kết quả thực hiện trong tháng 6-2019.

Văn Vĩnh

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/doi-song/dien-luc-cai-rang-se-co-phuong-an-cung-ung-dien-115-ho-dan-khu-dan-cu-dieu-hien-548482/