Điện lực Đà Nẵng 'thắp sáng niềm tin' tại các cơ sở tình thương, trung tâm bảo trợ

Nằm trong chuỗi hoạt động Tri ân khách hàng của ngành điện lực nói chung, công ty Điện lực Đà Nẵng đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, hỗ trợ sữa chữa hệ thống điện miễn phí tại các trung tâm bảo trợ; xây dựng nhà tình nghĩa, hỗ trợ những gia đình chính sách.

Ngày 10/9, với mong muốn lan tỏa sâu rộng hoạt động ý nghĩa Tri ân khách hàng, công ty Điện lực Đà Nẵng tiếp tục tổ chức các hoạt động hướng đến các trường hợp ở trung tâm, các cơ sở tình thương; gia đình thương binh, liệt sĩ, hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt.

Trong dịp này, công ty điện lực Đà Nẵng đã hỗ trợ xây dựng 12 nhà tình nghĩa trên địa bàn thành phố; chương trình lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng tại các hẻm, kiệt chưa có đèn đường.

Tặng các suất quà và xe đạp đến trường cho những em học sinh nghèo vượt khó, trao các suất cơm tình thương, tặng 100 đèn sạc đến bà con vùng lũ…

Nhân viên điện lực kiểm tra, sữa chữa hệ thống điện miễn phí .

Nhân viên điện lực kiểm tra, sữa chữa hệ thống điện miễn phí .

Chương trình “Thắp sáng niềm tin”, thực hiện tại 55 hộ gia đình, 3 trung tâm, cơ sở và 14 trường học.

Trong đó, hoạt động hỗ trợ sửa chữa miễn phí hệ thống điện, đường dây sau công tơ, lắp điện chiếu sáng… tại các trung tâm, cơ sở tình thương (trung tâm Bảo trợ nạn nhân chất độc màu da cam và trẻ em bất hạnh.

Trung tâm Giáo dục hòa nhập, trường khuyết tật Nguyễn Đình Chiểu, trung tâm Bảo trợ trẻ em tàn tật, cơ sở nuôi dạy trẻ mồ côi chùa Quang Châu…)

Quét sơn, dọn dẹp tại trung tâm Cứu trợ trẻ em tàn tật Đà Nẵng.

Phấn khởi khi được nhân viên Điện lực đến tận cơ sở sữa chữa, lắp đặt lại hệ thống điện, quét sơn lại trung tâm khang trang, sạch sẽ, đại diện trung tâm Cứu trợ trẻ em tàn tật TP.Đà Nẵng cho biết, việc sửa chữa lại hệ thống điện là việc làm rất quan trọng, đảm bảo an toàn điện cho những trẻ em khuyết tật nơi đây.

Đặc biệt các em nhỏ, những em khuyết tật không ý thức được nguy hiểm, việc kiểm tra thường xuyên hệ thống điện sẽ nâng cao an toàn cho các em.

Ông Ngô Văn Hòa, Trưởng phòng Kinh doanh Điện lực Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng cho biết, trong thời gian tới sẽ tiếp tục triển khai những hoạt động ý nghĩa đến các hoàn cảnh khó khăn, tiếp tục kiểm tra an toàn điện tại các cơ sở, trung tâm bảo trợ, tạo môi trường đảm bảo cho các em nhỏ nơi đây.

Nhâm Thân – Nguyễn Huy

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/dien-luc-da-nang-thap-sang-niem-tin-tai-cac-co-so-tinh-thuong-trung-tam-bao-tro-a452129.html